Chính trị

Nhiều công trình ý nghĩa tại Bình Dương trước giờ sáp nhập

Quốc Định 28/06/2025 18:50

Ngày 28/6, tỉnh Bình Dương đã long trọng tổ chức khánh thành tượng đài trung tâm khu tưởng niệm Chiến khu D và Lễ hợp long cầu Bình Gởi bắc qua sông Sài Gòn. Các công trình mang nhiều ý nghĩa trước ngày sáp nhập 3 địa phương: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu thành TP Hồ Chí Minh (mới).

Căn cứ địa cách mạng trọng yếu của miền Đông

Tại xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, UBND tỉnh Bình Dương đã long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài trung tâm khu tưởng niệm chiến khu D. Tới dự có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương…

zalo_961578157733549.jpg
Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước cùng nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Lê Hà.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, Chiến khu D là một trong những căn cứ địa cách mạng trọng yếu của miền Đông Nam bộ - vùng đất đã đi vào lịch sử với những chiến công vang dội, ghi dấu biết bao hy sinh cao cả của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc.

Việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng Khu tưởng niệm Chiến khu D hôm nay không chỉ là sự thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước mà còn là biểu tượng sinh động của truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của nhân dân miền Đông "gian lao mà anh dũng".

zalo_961609510459735 (1)
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Lê Hà.

Đây cũng là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh các di tích lịch sử, gìn giữ ký ức cách mạng, đồng thời trở thành một địa chỉ đỏ để thế hệ trẻ tìm hiểu về truyền thống quê hương, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tạo sức bật mới cho ngành văn hóa – du lịch của tỉnh trong thời kỳ phát triển mới.

Công trình tượng đài trung tâm khu tưởng niệm chiến khu D được đầu tư xây dựng với các hạng mục chính như: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu; cổng chào chính; trục đường trung tâm; nhà đón tiếp, nhà truyền thống, vườn thơ Huỳnh Văn Nghệ và đặc biệt là công trình tượng đài trung tâm theo mẫu phác thảo theo lời thơ "Từ thuở mang gươm đi mở cõi”.

Công trình có chiều cao 46m, tượng đài và phù điêu được ốp đồng toàn bộ, tạo điểm nhấn mang tính biểu tượng cho tổng thể dự án. Khu tưởng niệm Chiến khu D có tổng diện tích khoảng 39,8ha và được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

zalo_961449276520213 (1)
Lễ khánh thành tượng đài trung tâm khu tưởng niệm chiến khu D. Ảnh: Lê Hà.

Công trình tượng đài trung tâm khu tưởng niệm chiến khu D được đầu tư xây dựng với các hạng mục chính như: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu; cổng chào chính; trục đường trung tâm; nhà đón tiếp, nhà truyền thống, vườn thơ Huỳnh Văn Nghệ và đặc biệt là công trình tượng đài trung tâm theo mẫu phác thảo theo lời thơ "Từ thuở mang gươm đi mở cõi”.

Cầu vượt sông, nối Bình Dương và TP Hồ Chí Minh

Cũng trong ngày 28/6, UBND tỉnh BÌnh Dương tổ chức lễ hợp long cầu Bình Gởi bắc qua sông Sài Gòn. Dự lễ hợp long có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Cầu Bình Gởi thuộc gói xây lắp 4 dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh qua Bình Dương. Công trình cầu Bình Gởi có tổng vốn đầu tư gần 600 tỉ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 10/2023. Cầu Bình Gởi có chiều dài 1km, quy mô 4 làn xe, vận tốc được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc đạt 100km/giờ.

Nghi thức hợp long. Ảnh Th.Th
Nghi thức hợp long cầu Bình Gởi bắc qua sông Sài Gòn. Ảnh: Th.Th.

Sau hơn 1 năm thi công, đến nay cây cầu đã chính thức được hợp long. Được biết, dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 76,34 km, đi qua 4 địa phương gồm: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Tổng mức đầu tư của công trình này là 75.378 tỉ đồng, bao gồm 33.788 tỉ đồng cho chi phí xây dựng và 41.590 tỉ đồng dành cho giải phóng mặt bằng.

Đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương dài khoảng 26,6km, có tổng mức đầu tư 19.280 tỉ đồng. Tỉnh Bình Dương sẽ đảm bảo tiến độ xây dựng, đưa tuyến đường vào khai thác trong năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ hợp long, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu các đơn vị liên quan hết sức cố gắng, phải chủ động làm đúng, làm chất lượng.

image001.jpg
Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương kiểm tra tiến độ thi công vành đai 3 TP Hồ Chí Minh. Ảnh: B.S.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cũng nhấn mạnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh sắp tới sẽ sáp nhập là một nên sẽ mạnh mẽ hơn. Ông yêu cầu các nhà thầu phải "vượt nắng, thắng mưa", đưa cầu Bình Gởi thông xe kỹ thuật trong tháng 12/2025. Ông Lợi gửi lời cảm ơn đến chủ đầu tư, đơn vị thi công đã cố gắng hết sức để đảm bảo tiến độ của dự án.

Trước đó, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cũng đã đến thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) kiểm tra tiến độ thi công cầu Bình Gởi. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì tinh thần làm việc khẩn trương, đồng thời tập trung tháo gỡ các khó khăn trong thời gian xây dựng để bảo đảm tiến độ toàn tuyến vành đai 3.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều công trình ý nghĩa tại Bình Dương trước giờ sáp nhập