Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác giảm nghèo bền vững tại TP Huế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác giảm nghèo bền vững tại TP Huế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những năm qua, thành phố Huế đã triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, góp phần làm thay đổi bộ mặt ở vùng nông thôn, miền núi, đời sống của người dân ngày một nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nhiều kết quả nổi bật

Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, thành phố Huế đã xây dựng cách tiếp cận giảm nghèo hiệu quả, kết hợp giữa chính sách Nhà nước, cộng đồng và vai trò chủ thể của người dân đã từng bước thay đổi hoàn toàn đời sống của người dân, đặc biệt là vùng miền núi.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở các xã A Lưới. Ảnh: A.L.
Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở các xã A Lưới. Ảnh: A.L.

Theo UBND thành phố Huế, giai đoạn 2021 - 2025, tỉ lệ hộ nghèo tại địa phương giảm bình quân 0,95%/năm, vượt chỉ tiêu Chính phủ và Thành ủy giao (0,7–0,75%/năm); đồng thời, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến cuối năm 2024, tỉ lệ hộ nghèo còn 1,4%, về đích sớm 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết 11-NQ/TU. Đặc biệt, ngày 22/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định công nhận huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay thành phố Huế) thoát nghèo năm 2024. Những kết quả này góp phần quan trọng vào mục tiêu đưa Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/1/2025. Dự kiến cuối năm 2025, tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 1,2%, tương đương khoảng 3.870 hộ.

Theo UBND thành phố Huế, thời gian qua công tác giảm nghèo bền vững được địa phương triển khai sâu rộng với nhiều dự án, tiểu dự án cụ thể. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình đạt 881,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương chiếm phần lớn, với tỷ lệ giải ngân đạt gần 79% tính đến tháng 6/2025. Nguồn lực này được phân bổ cho bảy nhóm dự án lớn, từ đầu tư hạ tầng, phát triển sinh kế, đến giáo dục nghề nghiệp, y tế và truyền thông về giảm nghèo.

Một trong những điểm sáng trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững là Dự án 1 - Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo với 52 công trình mới được xây dựng, gồm đường giao thông, kênh mương thủy lợi, trường học, chợ và cầu dân sinh, cùng 119 công trình duy tu bảo dưỡng, giúp cải thiện điều kiện đi lại, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, tại huyện A Lưới (cũ), hai tuyến giao thông liên xã trọng điểm đã được hoàn thành, góp phần quan trọng thúc đẩy liên kết vùng miền núi. Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn được nâng cấp, mở ra cơ hội phát triển giao thương, du lịch cộng đồng và làng nghề.

Các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, học nghề, chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp và phát triển sản xuất. Các mô hình kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã, liên kết sản xuất gắn với thị trường được nhân rộng, mang lại sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập.

Nhiều hộ gia đình mạnh dạn chuyển đổi mô hình canh tác, kết hợp sản xuất với dịch vụ, du lịch, thương mại. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ở các xã ven đô, vùng dân tộc thiểu số tăng rõ rệt, góp phần quan trọng vào kết quả giảm nghèo bền vững của thành phố.

Hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững tại thành phố Huế. Ảnh: N.Q.
Hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững tại thành phố Huế. Ảnh: N.Q.

Từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, địa phương triển khai hỗ trợ sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ 895 hộ dân, triển khai 78 mô hình sản xuất như chăn nuôi bò, lợn, gà, nuôi cá và hỗ trợ ngư cụ.

Nhiều hộ sau khi tham gia mô hình đã vươn lên thoát nghèo bền vững, hình thành nhóm hộ làm kinh tế giỏi, tạo việc làm ổn định cho cộng đồng. Điển hình như hộ gia đình ông ông Hồ Văn Thắng (dân tộc Pa Cô, ở thôn Kăn Te, xã A Lưới 3) với mô hình chăn nuôi kết hợp làm vườn cho thu nhập từ 150-200 triệu đồng/ năm; hộ ông Hồ Phúc (dân tộc Tà Ôi, ở thôn A Đâng, xã A Lưới 3) với mô hình nuôi cá lồng cho thu nhập từ 90-120 triệu đồng/năm ….. Những mô hình này không chỉ tạo sinh kế, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo mà còn lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng.

Khi người dân là chủ thể trong công tác giảm nghèo

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế - Cơ quan thường trực Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố Huế cho biết, trong giai đoạn này, các chính sách giảm nghèo đã được triển khai thực hiện đồng bộ. Công tác giảm nghèo trên địa bàn đã được các cấp, các ngành và các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, có sự tham gia của toàn xã hội.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, một trong những yếu tố then chốt quyết định hiệu quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 chính là sự tham gia tích cực, chủ động của người dân – đặc biệt là các đối tượng thụ hưởng. Từ chỗ là người nhận hỗ trợ thụ động, người dân đã dần trở thành chủ thể trung tâm, trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch, giám sát, thực hiện các hoạt động giảm nghèo tại địa phương.

Người dân chủ động lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp, tích cực tham gia các lớp đào tạo nghề, nâng cao năng lực sản xuất, và ý thức rõ hơn về trách nhiệm thoát nghèo bằng chính nội lực của mình. Nhiều hộ dân đã trở thành hạt nhân lan tỏa kinh nghiệm, truyền cảm hứng và hỗ trợ cộng đồng cùng vươn lên thoát nghèo. Sự thay đổi về nhận thức, tinh thần tự lực và đồng hành cùng chính quyền trong quá trình thực hiện chương trình đã và đang góp phần tạo nên chuyển biến tích cực, bền vững trong công tác giảm nghèo.

Nguyễn Quốc