Mặt trận

Nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân

Phương Nguyên 14/08/2025 08:00

Ngày 13/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức buổi tọa đàm “Tăng cường phối hợp giữa tổ chức Công đoàn và lực lượng Công an nhân dân trong đảm bảo an ninh, an toàn cho công nhân lao động”.

Tham dự buổi tọa đàm có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng nhiều đại biểu đại diện các cơ quan chức năng, tổ chức Công đoàn.

Cuộc tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công nhân lao động cả nước đang đứng trước nhiều thách thức mới về an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa giữa tổ chức Công đoàn và lực lượng Công an nhằm bảo vệ quyền lợi, sự an toàn của hàng triệu công nhân lao động, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, hiện nay toàn quốc có khoảng 17 triệu công nhân lao động, trong đó hơn 8 triệu đoàn viên Công đoàn. Đội ngũ công nhân lao động trải dài nhiều ngành nghề quan trọng, đóng góp đến 65% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), hơn 70% ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, các vấn đề an ninh, trật tự trong khu vực công nhân cũng trở nên phức tạp hơn. Nhiều loại tội phạm như ma túy, mại dâm, cờ bạc…đã tận dụng cơ hội len lỏi vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực tập trung đông công nhân để hoạt động, gây nguy hiểm đến đời sống và tình hình an ninh trật tự.

Đáng lo ngại hơn là sự gia tăng các loại tội phạm hình sự mới, điển hình như hoạt động “tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi, phức tạp đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống, an toàn tài sản của công nhân lao động.

“Ngoài ra, sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội cũng là con dao hai lưỡi khi mang lại nhiều tiện ích nhưng đồng thời tạo điều kiện cho các thế lực thù địch tiếp cận, dụ dỗ công nhân qua các nền tảng mạng xã hội, nhất là khi phần lớn công nhân lao động đều sở hữu điện thoại thông minh” - ông Khang cho biết.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, đánh giá những thành tựu, kết quả phối hợp giữa tổ chức Công đoàn và lực lượng Công an nhân dân trong việc nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh xử lý các vụ việc phát sinh từ cơ sở, góp phần ổn định an ninh trật tự trong khu công nghiệp và nơi tập trung đông công nhân.

Trong đó, nhiều ý kiến cũng kiến nghị tập trung vào việc cần xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm phối hợp giữa lực lượng Công an và tổ chức Công đoàn tại các địa phương trọng điểm có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Đồng thời đề xuất tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên nghiệp cho cán bộ Công đoàn và cán bộ Công an trong công tác tiếp xúc, nắm bắt thông tin và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của người lao động.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an Tổ quốc” cho 18 cá nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 16 cá nhân thuộc Bộ Công an. Đây là sự ghi nhận quan trọng, thể hiện sự gắn bó, phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai lực lượng trên mặt trận bảo vệ quyền lợi, an ninh, an toàn của người lao động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân