Brazil - quốc gia lớn nhất Nam Mỹ, lớn thứ năm trên thế giới về diện tích (hơn 8,5 triệu km2) lẫn dân số với gần 200 triệu người. Là nước nói tiếng Bồ Đào Nha duy nhất ở châu Mỹ. Năm 1.500, khi Pedro Alvares Cabral từ Bồ Đào Nha vượt biển đến đây, Brazil đã được coi là “một viên ngọc toàn bích”.
Lễ hội đường phố Rio de Janeiro.
1. Là đất nước rộng lớn, lãnh thổ Brazil được chia thành nhiều vùng: Trung Tây, Đông Bắc, Bắc, Đông Nam, Nam, trong đó vùng Bắc chiếm tới 45,27% lãnh thổ nhưng dân cư lại thưa thớt. Nhưng đây là nơi có nhiều rừng mưa, cây cối xanh tốt quanh năm và cũng là ngôi nhà chung của nhiều loài muông thú.
Còn vùng Đông Bắc được biết đến như một khu vực mà nền văn hóa rất đa dạng. Đó là văn hóa thuộc địa Bồ Đào Nha, văn hóa châu Phi và văn hóa thổ dân da đỏ.
Cho dù thủ đô Brasilia thuộc về vùng Trung Tây nhưng hai thành phố lớn nhất đất nước là Sao Paulo và Rio de Janeiro lại thuộc về vùng Đông Nam. Đây cũng là vùng giàu có tài nguyên và đông dân nhất Brazil. Riêng vùng Nam- giàu có nhất là nơi có nhiều người nhập cư từ châu Âu. Họ đến từ Bồ Đào Nha, Italya, Đức...
Thiên nhiên ban tặng cho Brazil những dòng sông kỳ vĩ bậc nhất thế giới. Không ai còn nghi ngờ sự khổng lồ và sức sống bất diệt của dòng Amazon. Lượng nước của dòng sông này đứng đầu thế giới và dộ dài đứng thứ hai, sau sông Nile.
Một vũ công Brazil.
Lưu vực của nó hết sức rộng lớn, tạo nên một vùng lãnh thổ tốt tươi, màu mỡ, đem lại nguồn sống cho hàng chục triệu người. Các thành phố cũng theo dòng Amazon mà mọc lên. Những cánh đồng tươi tốt cũng nhờ đó mà bội thu mãi mãi. Cùng đó, lượng hơi nước từ con sông vĩ đại này bốc lên, ngưng đọng rồi rơi xuống đã tạo nên những cánh rừng mưa đặc biệt nhất thế giới.
Trong những cánh rừng mưa ấy, biết bao muông thú sinh sôi nảy nở. Trong những rạch nước len lỏi, là các loài thủy sinh hết sức phong phú. Tới nay, ở nơi sâu khuất của những cánh rừng nguyên sinh, vẫn có những tộc người sinh sống. Họ tồn tại hoàn toàn nhờ vào sản vật của rừng.
Là một quốc gia rộng lớn, Brazil có nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau, gồm khí hậu xích đạo, nhiệt đới, nhiệt đới khô, núi cao và cận nhiệt đới. Chính điều đó cũng tạo ra cho đất nước này những cung cách sản xuất, sinh hoạt đa dạng.
Trong năm, có nơi nóng tới 40 độ C, nhưng lại có nơi tuyết rơi trắng xóa, có nơi lại mưa liên miên như không bao giờ dứt. Thật khó hình dung được tại vùng lòng chảo Amazon phía bắc, lượng mưa có thể lên đến 2.000mm mỗi năm.
Thổ dân Yawalapiti, bang Mato Grosso.
Là quốc gia có lịch sử gắn liền với Bồ Đào Nha, tới nay Brazil vẫn còn đó những dấu ấn của một thời người Bồ mở mang cơ nghiệp bên ngoài châu Âu. Thời kỳ đó kéo dài không dưới 300 năm, và dù sau này khi sự gắn kết không còn như trước thì sự giao thoa vẫn hết sức rõ ràng.
Chính vì thế, văn hóa Brazil ngày nay mang đậm dấu ấn Bồ Đào Nha, và trên thực tế thì đây chính là quốc gia có số người nói tiếng Bồ nhiều nhất thế giới, hơn cả số người Bồ Đào Nha ở “chính quốc”.
Tới nay, người da đỏ- được coi là thổ dân bản địa tại Brazil không còn nhiều.
Các thống kê không đưa ra được con số chính xác, khoảng từ 3 đến 5 triệu người. Nhưng phần lớn trong số họ cũng đã là người lai, hoặc với người Bồ hay là người Ý, người Hà Lan, người Đức... Một nghiên cứu chưa được thừa nhận cho rằng, hiện chỉ có gần 1% dân số nước này là người chính gốc bản địa.
Cùng với người lai châu Âu, Brazil còn có một lượng người da đen đông đảo. Một phần là con cháu của những người nô lệ châu Phi tới đây từ thế kỷ 16 tới thế kỷ 19, phần khác là theo thời gian họ kết hôn với những người chủng tộc khác. Vì thế, với một người Brazil “hiện đại”, anh ta cũng không quá cầu kỳ truy tìm nguồn gốc của mình.
Đáng chú ý, sau này Brazil lại là vùng đất rất cởi mở khi tiếp nhận người nhập cư đến từ Trung Quốc và Nhật Bản. Vì vậy, đây là quốc gia được coi là có nền văn hóa rất đa dạng và sống động.
Cổ động viên cuồng nhiệt.
2. Nói đến Brazil là nói đến bóng đá và và lễ hội đường phố Carnival.
Bóng đá với người Brazil- cả nam lẫn nữ được coi như một nghề và là một bộ môn nghệ thuật. Một cậu bé nghèo ngay từ lúc 5 tuổi đã làm quen với trái bóng. Tuy rằng đất nước không có những trường đào tạo bóng đá hoành tráng, quy mô nhưng những vỉa hè, một góc ruộng, một đường phố nhỏ bé cũng trở thành sân bóng.
Đây là đất nước xuất khẩu tài năng bóng đá nhiều nhất thế giới. Người ta nhận xét rằng giải Vô địch quốc gia Brazil là “chiếc tủ kính bày hàng mẫu là các chân sút” để các nhà tuyển lựa châu Âu đến kiếm tìm, ngã giá. Cầu thủ Brazil thành công ở tất cả các châu lục nhưng nhiều nhất là ở châu Âu.
Tại châu Âu, các câu lạc bộ tầm cỡ không thể không có một vài cầu thủ người Brazil. Điều đó đã như một ước lệ để chứng tỏ đẳng cấp đội bóng. Cũng chính quốc gia này, tên tuổi của Vua bóng đá Pele đã đi cùng thế giới mấy chục năm qua.
Với cầu thủ Brazil, bóng đá không chỉ là môn thể thao thể lực mà đã trở thành nghệ thuật.
Tưng bừng không kém những sân vận động nghìn nghịt người chính là những đường phố nơi tổ chức lễ hội Carnival. Đây là những lễ hội Carnival lớn nhất thế giới.
Trong một cuộc diễu hành, nó có thể cuốn theo cả triệu người. Cũng từ những lễ hội đường phố ấy đã sản sinh ra những vũ công tuyệt diệu, cơ thể căng tràn nhựa sống và những động tác tay, chân, ngực, bụng hấp dẫn đến độ không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trên trái đất.
Lễ hội Carnaval tại Rio de Janeiro của Brazil đã nổi tiếng toàn thế giới. Tại đây, bạn có thể hòa mình vào một không khí đầy sôi động để có được những giây phút sảng khoái nhất cuộc đời.