Ngày 5/9, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Nghệ sĩ Ưu tú, Tiến sĩ Bùi Như Lai giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (HUTAC).
Theo Quyết định số 3058/QĐ-BVHTTDL ngày 21/8/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL), NSƯT. TS Bùi Như Lai chính thức được công nhận là Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Buổi lễ công bố diễn ra vào đúng dịp khai giảng năm học mới, mang ý nghĩa quan trọng đối với tập thể nhà trường.
Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có PGS.TS Tạ Quang Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cùng đại diện các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ.
Về phía nhà trường có TS. Phạm Đắc Thi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Phạm Trí Thành – Chủ tịch Hội đồng trường cùng đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn công bố quyết định bổ nhiệm, chính thức giao trọng trách Hiệu trưởng cho NSƯT. TS Bùi Như Lai.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh vai trò tiên phong của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực điện ảnh, sân khấu và nghệ thuật biểu diễn.
“Nhà trường là đơn vị trọng điểm, đã góp phần khẳng định vị thế của điện ảnh và sân khấu Việt Nam qua nhiều thế hệ nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch, quay phim… Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư để HUTAC giữ vững vai trò dẫn dắt, hội nhập quốc tế”, Thứ trưởng nói.
Ông cũng khẳng định, chức vụ Hiệu trưởng không chỉ là danh hiệu mà là trách nhiệm lớn, gắn với sứ mệnh bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và phát triển sáng tạo nghệ thuật trong thời kỳ hội nhập. Bộ tin tưởng tân Hiệu trưởng sẽ cùng tập thể nhà trường phát huy truyền thống hơn 60 năm, đưa HUTAC trở thành cơ sở đào tạo uy tín hàng đầu khu vực.
Bày tỏ cảm xúc tại lễ trao Quyết định, NSƯT. TS Bùi Như Lai cho biết, đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Ông nhấn mạnh: “Sự tín nhiệm của Bộ, tập thể giảng viên và Hội đồng trường là động lực để tôi nỗ lực hết mình, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.
Tân Hiệu trưởng khẳng định thành công của nhà trường phụ thuộc vào sự đoàn kết và hợp tác của toàn thể đội ngũ. Ông kêu gọi sự đồng lòng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, gắn lý thuyết với thực tiễn sáng tạo, đồng thời gìn giữ, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa trong thời kỳ mới.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hơn 60 năm của HUTAC, nỗ lực vươn tầm khu vực và quốc tế, góp phần đào tạo những nghệ sĩ vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu nhân cách, xứng đáng với nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc”, NSƯT. TS Bùi Như Lai nói.
NSƯT, TS. Bùi Như Lai sinh năm 1979, xuất thân từ gia đình lao động. Ông tốt nghiệp ngành Diễn viên kịch, sau đó học Đạo diễn sân khấu tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Nghệ thuật học.
Trên sân khẩu, ông từng là diễn viên và đạo diễn của Nhà hát Tuổi trẻ, đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn Kịch hình thể và Trưởng đoàn Kịch 1. Với phong cách sáng tạo độc đáo, ông đã để lại nhiều tác phẩm có dấu ấn, vừa kế thừa tính hoa truyền thống vừa mang hơi thở đương đại.
Từ năm 2019, ông trở về Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội giảng dạy, nghiên cứu và lần lượt giữ các cương vị: Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Sân khẩu, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Sân khấu, Đảng ủy viên. Ở mỗi vị trí, ông đều thể hiện bản lĩnh quản lý, tư duy đổi mới và khả năng kết nối, gắn kết tập thể.
Bùi Như Lai là đạo diễn của nhiều vở diễn đoạt giải thưởng lớn. Ngoài sân khấu, ông cũng tham gia điện ảnh – truyền hình với các vai diễn ấn tượng trong “Dưới bóng cây hạnh phúc” (2023) và “Cha tôi, người ở lại” (2025).
Với những cống hiến bền bỉ, năm 2019, Bùi Như Lai được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và Huân chương Lao động hạng Ba. Trước đó, ông từng nhận Giải thưởng Tài năng trẻ sân khẩu (2003). Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho một nghệ sĩ – nhà giáo luôn tận hiến cho nghệ thuật và sự nghiệp đào tạo.