Báo Đại Đoàn Kết Tôn giáo

Phát huy truyền thống “phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phát huy truyền thống “phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 5/4, phiên trọng thể của Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh).

Tham dự có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ông Nguyễn Nguyễn Phước Lộc – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh...

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng phát biểu tại đại hội. Ảnh: Q.Đ.
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng phát biểu tại đại hội. Ảnh: Q.Đ.

Không ngừng đổi mới hoạt động Phật sự

Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, Phật giáo thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần lan tỏa giá trị đạo đức và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Giáo hội không ngừng đổi mới, đáp ứng nhu cầu tu học của tăng ni, Phật tử và đồng hành cùng sự phát triển của thành phố.

Báo cáo của Giáo hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh cho thấy, những năm của nhiệm kỳ qua, công tác Tăng sự được triển khai hiệu quả. Riêng trong năm 2025 đạt 177 hồ sơ xuất gia và 340 chứng nhận Tăng Ni. Hoạt động An cư kiết hạ duy trì quy mô lớn với hơn 6.100 hành giả tham gia mỗi năm.

Trong lĩnh vực giáo dục, sau khi sáp nhập, TP Hồ Chí Minh đã bổ sung thêm hai cơ sở đào tạo cao đẳng và trung cấp Phật học. Về kinh tế - tài chính, Ban Kinh tế Tài chánh đã đóng góp hơn 3,76 tỷ đồng cho hoạt động Phật sự của thành phố và Trung ương Giáo hội.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Q.Đ.
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Q.Đ.

TP Hồ Chí Minh là Trung tâm Phật giáo lớn, nơi có số lượng Tăng Ni đông và tự viện, sau sáp nhập với Phật giáo tỉnh cũ là Bà Rịa - Vũng Tàu, Phật giáo tỉnh Bình Dương, Phật giáo TP Hồ Chí Minh có 11.985 Tăng Ni và 2.329 cơ sở tự viện.

Bên cạnh tổ chức khóa An cư kiết hạ, Bố - tát theo truyền thống cho Tăng Ni, Ban Trị sự Phật giáo TP Hồ Chí Minh còn tổ chức tuần huân tu, khóa bồi dưỡng trụ trì cập nhật kiến thức Giáo luật, pháp luật nhà nước nhằm nâng cao năng lực quản lý tự viện cho Tăng Ni trụ trì, quản lý tự viện trên địa bàn phù hợp giai đoạn mới.

Trải qua 44 năm hình thành và phát triển (1982-2026), với 10 nhiệm kỳ, Giáo hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò nòng cốt, phát huy truyền thống “phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân”, không ngừng đổi mới hoạt động Phật sự.

Hòa thượng Thích Lệ Trang cho hay, từ năm 1997 đến nay, Giáo hội phát triển mạnh với hơn 2.300 cơ sở tự viện, gần 16.000 Tăng Ni và hơn 10 triệu Phật tử. Cùng với đó, hệ thống cơ sở vật chất, giáo dục được đầu tư đồng bộ; nhiều tự viện được xây dựng, nâng cấp. Công tác an sinh xã hội, từ thiện, cứu trợ… được triển khai hiệu quả với tổng kinh phí hàng nghìn tỷ đồng.

Đại hội thu hút khoảng 600 đại biểu tới dự. Ảnh: Q.Đ.
Đại hội thu hút khoảng 600 đại biểu tới dự. Ảnh: Q.Đ.

“Với nền tảng đã đạt được, Giáo hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP Hồ Chí Minh và cả nước”, Hòa thượng Thích Lệ Trang khẳng định.

Nhiều mô hình, cách làm mới hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ xúc động khi nhìn lại chặng đường hàng chục năm hình thành và phát triển của Phật giáo TP Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực.

Theo Đại lão Hòa thượng, khi lắng nghe diễn văn khai mạc của Hòa thượng Thích Lệ Trang, những dấu mốc phát triển cùng sự đóng góp của các bậc tiền nhân được gợi nhắc rõ nét.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng kỳ vọng Phật giáo TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực hơn nữa để đóng góp cho dân tộc và Giáo hội, xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước.

Cũng tại đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã chuyển lời chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang. Lãnh đạo thành phố ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các kết quả đạt được của Phật giáo thành phố.

Đại hội ra mắt nhân sự của nhiệm kỳ mới. Ảnh: Q.Đ.
Đại hội ra mắt nhân sự của nhiệm kỳ mới. Ảnh: Q.Đ.

Ông Lộc nhấn mạnh, những kết quả này góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của Phật giáo, thúc đẩy tinh thần nhân ái, gắn bó với xã hội và tình yêu đối với Tổ quốc. Đồng thời, tạo nền tảng văn hóa, giá trị tinh thần và đạo đức cho TP Hồ Chí Minh.

"Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã nêu gương cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của thành phố và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đó là lấy nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là động lực quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác", ông Lộc nói.

Đánh giá về những thành quả của Phật giáo TP Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, Phật giáo TP Hồ Chí Minh đã bám sát chương trình, phương châm hoạt động của Giáo hội, dưới sự chỉ đạo sâu sát và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của các hệ phái.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tặng Bằng khen của UBND thành phố đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố. Ảnh: Q.Đ.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tặng Bằng khen của UBND thành phố đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố. Ảnh: Q.Đ.

Theo Hòa thượng, sự hòa hợp của các truyền thống như Phật giáo Bắc tông, Nam tông Khmer, hệ phái Khất sĩ… đã tạo nên "vườn hoa đạo" đa sắc, góp phần hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự trên nhiều lĩnh vực.

Dù còn nhiều khó khăn, Phật giáo TP Hồ Chí Minh vẫn chủ động vượt qua bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, triển khai nhiều mô hình, cách làm mới hiệu quả.

"Trong tổng nguồn lực gần 10.000 tỷ đồng của Giáo hội, Phật giáo TP Hồ Chí Minh đóng góp gần một nửa. Những kết quả này thể hiện rõ vai trò của TP Hồ Chí Minh - một thành phố vì cả nước, văn minh, hiện đại, nghĩa tình", Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chia sẻ.

Đại hội cũng đã cử ra 35 vị uỷ viên Ban thường trực; Hoà Thượng Thích Lệ Trang tiếp tục được suy tôn làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới.

Quốc Định