Mặt trận

Phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng

Vũ Mạnh - Quang Vinh 08/01/2024 16:22

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

z5050603314487_b2949c41e74cb4b402cbc55c3d8ec3c7.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

z5050603280273_59f34df3ec0e31974914dc36f8c33ca7.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị đã quan tâm đổi mới công tác dân vận, hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; nêu cao vai trò giám sát, phản biện, phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia, quyết định chính sách liên quan đến cuộc sống, những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, xây dựng “chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân.

z5050603381591_10bc85231e8835d9be54d3e705b45c86.jpg
Chủ trì Hội nghị.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” có sức lan tỏa sâu, rộng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo đồng thuận xã hội, động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong năm qua, Ban Dân vận các cấp đã đăng ký hơn 183.600 mô hình “Dân vận khéo”, hơn 120.000 mô hình dân vận khéo được công nhận.

z5050603287062_51fb1dd7271068b2cc8359b1d96f64c5.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng báo cáo kết quả công tác dân vận năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), đồng thời, cũng là năm bắt đầu triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Để hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác dân vận năm 2024, Ban Dân vận các cấp tiếp tục đẩy mạnh học tập, quán triệt, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác dân vận trong tình hình mới.

z5050603346676_f42df8e45b6762ea8557d717c43af2c7.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Bộ chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả nổi bật của công tác dân vận năm 2023; đồng thời yêu cầu, ngành Dân vận tiếp tục giữ được thành tích đã đạt được trong năm qua nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều thành tích trong năm 2024.

z5050603240096_ac60b85c29c37a5a467899d70d6da969.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị, toàn ngành Dân vận cần tập trung nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó trọng tâm là tăng cường nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp, phát sinh từ cơ sở; tiếp tục tham mưu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước…

z5050603208357_e3544e92e9093c7f64c8470dd682b6a3.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; quan tâm bố trí cán bộ gương mẫu, toàn tâm toàn ý làm công tác dân vận, bởi đội ngũ cán bộ dân vận chính là cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, với Nhà nước.

Nhấn mạnh động lực để thúc đẩy phong trào của nhân dân, sự đồng thuận trong nhân dân chính là phát huy quyền làm chủ của nhân dân và quan tâm thực sự đến đời sống, của nhân dân, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phải tiếp tục gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Nhà nước, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác vận động quần chúng.

z5050603395020_55a220f4fd567716e9ce5051242642a3.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Nêu rõ thời gian từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV không còn dài, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn Ban Dân vận các cấp dành sự quan tâm thảo luận những vấn đề trong xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội, nhất là công tác vận động quần chúng sao cho đạt kết quả, thực chất.

“Ngành dân vận cần tiếp tục nỗ lực hết lòng, hết sức vì cuộc sống của nhân dân, phải giữ nhiệm vụ là cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng”, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO