Phát huy vai trò Mặt trận trong công tác giảm nghèo bền vững
Tỉnh Quảng Trị đang tích cực triển khai đồng bộ các chương trình giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội. Trong đó, vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị-xã hội trong giám sát, phản biện và đề xuất, kết nối xây dựng các mô hình sinh kế, tạo việc làm cho người dân, nhất là người nghèo rất quan trọng.
Các phong trào do MTTQ phát động đã phát huy hiệu quả, trở thành điểm tựa để các địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Cung cấp thông tin, kết nối việc làm cho người nghèo
Xã Hiếu Giang (Quảng Trị) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã của huyện Cam Lộ cũ là Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Thủy và Thanh An, trong đó có một bản người dân tộc thiểu số Vân Kiều với hơn 100 hộ dân nên tỉ lệ hộ nghèo của xã còn cao.
Để giúp người dân tiếp cận thuận lợi các thông tin về giảm nghèo, địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi số, phổ cập internet, mạng di động; thông tin được chuyển tải thông qua loa truyền thanh, hội nghị, mạng xã hội, các buổi sinh hoạt thôn. Các thông tin được phổ biến đa dạng từ cách trồng trọt, chăn nuôi, việc làm, y tế…
Cụ thể, Đoàn Thanh niên xã Hiếu Giang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Nam Quảng Trị tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh niên và người lao động tham gia. Tại đây, người dân được cung cấp đầy đủ thông tin về việc làm, tư vấn, định hướng nghề nghiệp; giới thiệu các vị trí việc làm trong và ngoài tỉnh; đăng ký học nghề, xuất khẩu lao động; tiếp cận chính sách bảo hiểm, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ khởi nghiệp.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hiếu Giang Nguyễn Quý Nhật Linh cho biết, thanh niên nông thôn nói chung và xã Hiếu Giang nói riêng hiện nay rất cần được tiếp cận thông tin chính thống về nghề nghiệp, việc làm, xuất khẩu lao động. Vì vậy, phiên giao dịch việc làm lưu động tại địa phương giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về thị trường lao động, mạnh dạn thay đổi tư duy, chủ động tìm hướng đi phù hợp. Đây cũng là cách để tổ chức Đoàn cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 về giải quyết việc làm, giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp với MTTQ và các tổ chức, đoàn thể rà soát số lượng thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, người chưa có việc làm ổn định để hỗ trợ học nghề, tiếp cận vốn vay ưu đãi, từng bước xây dựng các mô hình sinh kế.
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Hiếu Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, địa phương đã xây dựng kế hoạch và triển khai điều tra, rà soát thực trạng lực lượng lao động trên địa bàn; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội mở các lớp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật, nâng cao kỹ năng sản xuất. Thông qua nhiều kênh thông tin đa dạng đã giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tăng khả năng tiếp cận thông tin gắn liền với giải quyết việc làm. Đến nay, tỉ lệ lao động qua đào tạo ở xã Hiếu Giang đạt 85%; tỉ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 60%; lao động qua đào tạo nghề có việc làm trên 90%.
Chung tay vì mục tiêu giảm nghèo đa chiều
Nhiều năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân trong thực hiện an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đã triển khai nhiều chương trình, phong trào hỗ trợ người nghèo, người yếu thế vươn lên.
Trong đó, các phong trào vận động Quỹ “Vì người nghèo”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” tiếp tục được triển khai sâu rộng và hiệu quả. Trong năm 2025, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp toàn tỉnh đã vận động được 425,8 tỉ đồng. Qua đó, đã hỗ trợ xây dựng mới 10.268 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo với trị giá 374,9 tỉ đồng; hỗ trợ sửa chữa 2.246 nhà, trị giá 35,9 tỉ đồng; đồng thời triển khai nhiều hình thức hỗ trợ khác với tổng trị giá hàng tỉ đồng.
Không chỉ dừng lại ở vận động nguồn lực, MTTQ và các đoàn thể còn giữ vai trò quan trọng trong giám sát, phản biện và đề xuất sáng kiến, góp phần bảo đảm các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đúng đối tượng. MTTQ tham gia góp ý hàng trăm văn bản, đề án, trong đó nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến sinh kế, hỗ trợ sản xuất, bồi thường, hỗ trợ vật nuôi, nhà ở cho hộ nghèo. Nhiều mô hình hỗ trợ người nghèo đã được nhân rộng như “Mái ấm tình thương”, “Hũ gạo tình thương”, “Mẹ đỡ đầu”, các mô hình hỗ trợ sinh kế…
Ông Dương Tân Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết, MTTQ xác định rõ trách nhiệm của mình không chỉ là giám sát, phản biện mà còn phải chủ động đề xuất các mô hình hỗ trợ người nghèo, kết nối các nguồn lực trong xã hội. Muốn giảm nghèo bền vững thì không thể trông chờ vào hỗ trợ trực tiếp mà phải tạo sinh kế, tạo việc làm, giúp người dân tự vươn lên thoát nghèo.
Thời gian tới, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc giám sát các chương trình giảm nghèo, nông thôn mới; chú trọng giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính gắn với chăm lo đời sống Nhân dân; đồng thời phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận ý kiến phản ánh từ cơ sở, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân.