Mặt trận

Phát huy vai trò sức mạnh của nhân dân, lấy sức dân để chăm lo cho dân

V.Mạnh - N.Phượng - T.Đạt 25/01/2024 07:50

Ngày 24/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX để thảo luận cho ý kiến một số nội dung công tác trong năm 2024. Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày Tờ trình xin ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả của công tác Mặt trận năm 2023; Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

anh-chinh-trang-2.jpg
Đoàn Chủ tịch Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Tập trung xóa nhà dột nát cho 100% hộ nghèo trên toàn quốc

Nhấn mạnh năm 2024 là năm Ủy ban MTTQ Việt Nam về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tập trung triển khai các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo yêu cầu theo Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Kịp thời tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025 và đề nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030; MTTQ Việt Nam phối hợp với Chính phủ phát động Cuộc vận động “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” để phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái của dân tộc, huy động mọi nguồn lực “triệu tấm lòng yêu thương, vạn mái nhà hạnh phúc” hoàn thành chương trình xóa nhà dột nát cho 100% hộ nghèo trên toàn quốc”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà thông tin.

Đề cập tới nhiệm vụ tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, trong năm 2024, MTTQ Việt Nam sẽ tập trung xây dựng 3 Đề án: Đề án bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp giai đoạn 2024 - 2029 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2024 - 2029; Đề án chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; đồng thời tổ chức các hoạt động hướng đến khu dân cư; nghiên cứu tổ thức thí điểm xây dựng Khu dân cư tự quản đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Tăng cường phối hợp, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định, tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, tăng cường tham gia hoàn thiện các chính sách, pháp luật và giám sát thực hiện chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động như Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Khám chữa bệnh, Luật Nhà ở...

"Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tích cực tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của công nhân, lao động tại các địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, địa bàn đông đồng bào dân tộc, tôn giáo, giảm thiểu việc các thế lực thù địch lợi dụng tình hình lôi kéo công nhân lao động ngừng việc tập thể hoặc có hành động gây phức tạp tình hình" - ông Khang nhấn mạnh.

Nêu ý kiến tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, là thành viên của MTTQ Việt Nam, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi ở cơ sở vững mạnh, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong tổ chức Hội, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Theo ông Bình, sự chỉ đạo của MTTQ các cấp là rất bài bản, sâu sát, gần gũi với các thành viên và với nhân dân, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ, định hướng cho các thành viên thực hiện các nhiệm vụ, đạt hiệu quả thiết thực, tiêu biểu thông qua việc tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Cho rằng công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai hiệu quả tại nhiều địa phương, tuy nhiên một số nơi vẫn chưa có cách làm phù hợp, chất lượng còn hạn chế, ông Bình kiến nghị, MTTQ Việt Nam sẽ có hướng dẫn sát hơn, kịp thời hơn để công tác giám sát, phản biện xã hội đi vào thực chất, tạo niềm tin, uy tín trong nhân dân.

Để Mặt trận thực sự là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trân trọng ghi nhận những ý kiến của các vị Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, đây là những đóng góp trí tuệ tâm huyết, xác đáng góp phần xây dựng một hệ thống văn kiện và đề án nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X tốt hơn, chất lượng cao hơn để MTTQ Việt Nam hoàn thành tốt hơn sứ mệnh cao cả của mình.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng ghi nhận các ý kiến; đồng thời khẳng định Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban sửa đổi Điều lệ sẽ phân tích đánh giá kỹ có căn cứ để đề xuất với Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch xem xét và trình ra UBTƯ MTTQ Việt Nam quyết định theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Đối với tiêu đề của Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định tinh thần chung xây dựng tiêu đề báo cáo theo hướng nâng cao vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam, phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng với đó, trong báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ cần bổ sung và đánh giá sâu hơn về công tác MTTQ tham gia phòng chống đại dịch Covid-19; kết quả triển khai đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; tổng hợp kết quả hoạt động của các tổ chức thành viên…

Về các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh sẽ có một chương trình hành động hướng tới xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc để qua đó phát huy vai trò sức mạnh của nhân dân, lấy sức dân để chăm lo công việc của dân.

Trao đổi về Đề án nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng cần mở rộng Ủy ban, Đoàn Chủ tịch với số lượng phù hợp để đảm bảo đúng tinh thần các chủ trương, nghị quyết của Đảng và yêu cầu mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới. Công tác chuẩn bị nhân sự phải tiến hành chu đáo, đảm bảo đúng quy định, có số lượng, cơ cấu thành phần hợp lý; coi trọng chất lượng, tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện, thực sự là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó, việc sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam phải theo nguyên tắc tiếp tục cập nhật những quy định mới, việc sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam cần đảm bảo phù hợp các quy định của Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 và yêu cầu, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới…

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và đoàn kết, đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX.

Tại Hội nghị, thừa Ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Ngô Sách Thực - nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2023, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua cho 18 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố; 5 tổ chức thành viên; tặng thưởng Bằng khen cho 33 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố; 15 tổ chức thành viên; tặng Bằng khen cho 581 tập thể và 245 cá nhân thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Tấm lòng, tình cảm của Mặt trận dành cho người dân

truong-thi-mai.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu tại Hội nghị, UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong muốn, trong năm 2024, các nội dung của công tác Mặt trận cần được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thực chất, sao cho người dân thấy được hình ảnh của Mặt trận trong cuộc sống của mình, thấy được tấm lòng, trái tim, tình cảm của Mặt trận thực sự dành cho người dân.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, 3 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, đất nước ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

“Những kết quả này có sự đóng góp rất to lớn, quan trọng của MTTQ các cấp đã tăng cường công tác vận động tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhân dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, MTTQ Việt Nam ngày càng chú trọng làm tốt vai trò là liên minh chính trị, hiệp thương dân chủ, thống nhất hành động trong các tổ chức thành viên, tạo được sức ảnh hưởng, lan tỏa tích cực trong các tầng lớp nhân dân. Vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, quyền làm chủ của nhân dân, chất lượng giám sát, phản biện xã hội đã được tăng cường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng với các tầng lớp nhân dân.

"Những kết quả nổi bật hoạt động năm 2023 của MTTQ Việt Nam đã để lại những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp. Đó là sự quyết tâm cộng đồng trách nhiệm, đó là sự lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đó là động viên, giúp đỡ người gặp khó khăn trong cuộc sống, phát huy vai trò người có uy tín, người tiêu biểu trong các tôn giáo, trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong kiều bào Việt Nam ở nước ngoài", Thường trực Ban Bí thư khẳng định.

Đề cập tới 8 nội dung trọng tâm công tác Mặt trận năm 2024, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn, các nội dung trọng tâm công tác của Mặt trận cần được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thực chất, sao cho người dân thấy được hình ảnh của Mặt trận trong cuộc sống của mình, thấy được tấm lòng, trái tim, tình cảm của Mặt trận thực sự dành cho người dân.

"Năm nay, Mặt trận sẽ tổ chức thí điểm khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Tôi đánh giá cao sáng kiến này. Nếu chúng ta lan tỏa được nhiều khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, đây chính là công việc dành cho nhân dân. Mặt trận làm được điều này cũng là đóng góp to lớn cho cuộc sống của nhân dân" - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam cần quan tâm, tiếp tục phát huy được vai trò của từng thành viên, tổ chức, thành viên là cá nhân tiêu biểu trong UBTƯ MTTQ Việt Nam và thực sự tạo được hình ảnh của một liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện dưới sự lãnh đạo của Đảng. Làm được như vậy, Mặt trận sẽ góp phần to lớn cho sự hòa quyện của ý Đảng, lòng dân, góp phần để quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân" tiếp tục đi vào cuộc sống trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư cũng mong rằng, UBTƯ MTTQ Việt Nam dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị, cho những văn bản liên quan đến công việc chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ X, tạo được sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ đổi mới cho nhiệm kỳ X của MTTQ Việt Nam.

Nhấn mạnh mạng lưới an sinh là một trong những vấn đề phải được quan tâm để mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, Thường trực Ban Bí thư mong muốn MTTQ Việt Nam cũng hỗ trợ cho người dân để giải quyết vấn đề này. Nếu MTTQ Việt Nam ngày càng thiết thực, gắn sát với cuộc sống người dân từ sức khỏe, giáo dục đến làm ăn, sinh kế, Mặt trận sẽ có được niềm tin, có được sự đồng thuận, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Nêu rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã được Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ thông qua, Thường trực Ban Bí thư mong muốn, với 8 nhiệm vụ được đề ra, MTTQ Việt Nam sẽ chủ động phối hợp để góp phần quan trọng trong triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 của Đảng, Nhà nước từ đó tạo nên những kết quả to lớn hơn, vững chắc hơn.

Quy tụ, tập hợp nhân dân thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc

le-minh-khai.jpg
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã thông tin về kết quả tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025; tập trung đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp...

Bên cạnh đó quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng đa chiều, bao trùm, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, năm 2024 hoàn thành tối thiểu 130 nghìn căn. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chủ động, dự phòng, kiểm soát tốt dịch bệnh, đáp ứng đủ vaccine, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế.

Cũng theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trong năm 2024, Chính phủ tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế...

“Để thực hiện thắng lợi các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nêu trên không thể thiếu được vai trò đặc biệt quan trọng của MTTQ Việt Nam - là nơi hiệu triệu, quy tụ, tập hợp nhân dân thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị vẻ vang của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy vai trò sức mạnh của nhân dân, lấy sức dân để chăm lo cho dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO