Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua phải làm thật, hiệu quả thật
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu: Thi đua phải làm thật, hiệu quả thật, mang lại lợi ích cho nhân dân và cho địa phương.
Thành phố Cảng anh hùng – Xứ Đông văn hiến
Ngày 18/10, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân đã dự và chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng lần thứ I (2025-2030).
Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cùng 235 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định: Hơn 77 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua yêu nước với lời dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, phong trào thi đua đã trở thành động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương Hải Phòng – Hải Dương luôn bền bỉ thi đua trên mọi lĩnh vực, lập nhiều thành tích vẻ vang trong các cuộc kháng chiến và trong công cuộc đổi mới. Ở Hải Phòng, các phong trào “Đường 10 quật khởi”, “Sóng Duyên Hải”, “Ba đảm đang”… đã trở thành biểu tượng sáng ngời của tinh thần cách mạng. Còn tại Hải Dương, những phong trào “Tiếng sấm đường 5”, “Khoán hộ Đại An”... đã ghi dấu những đóng góp to lớn của Xứ Đông văn hiến.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, hai địa phương tiếp tục là điểm sáng trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống nhân dân. Các phong trào ấy đã bồi đắp truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo – làm rạng danh “Thành phố Cảng anh hùng, Xứ Đông văn hiến” trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những thành tựu nổi bật mà Hải Phòng đạt được trong thời gian qua và khẳng định đó là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố; trong đó, phong trào thi đua yêu nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
Theo Phó Chủ tịch nước, các phong trào thi đua của Hải Phòng đã lan tỏa đến từng ngành, từng cấp, từng khu dân cư, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua phong trào thi đua, nhiều gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới đã xuất hiện với cách làm sáng tạo, hiệu quả.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hải Phòng có 250 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương của Chủ tịch nước; hơn 900 tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng; và hơn 21.700 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp thành phố. Đặc biệt, năm 2025, Hải Phòng đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Thành phố Anh hùng".
Thi đua sáng tạo – Khơi dậy khát vọng phát triển Hải Phòng
Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn 2025-2030.
Thi đua phải gắn với ba trụ cột phát triển chiến lược của thành phố: công nghiệp – cảng biển – du lịch, dịch vụ; đồng thời đẩy mạnh thi đua trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.
“Mỗi phong trào thi đua phải thật cụ thể, dễ hiểu, dễ làm, đa dạng, phù hợp với điều kiện từng vùng, từng lĩnh vực; gắn thi đua với công việc, với sinh hoạt hằng ngày để ai cũng có thể tham gia. Thi đua phải làm thật, hiệu quả thật, mang lại lợi ích cho Nhân dân và cho địa phương”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I đã đặt ra, Phó Chủ tịch nước đề nghị Hải Phòng cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế. Trong đó công tác thi đua khen thưởng chính là một động lực quan trọng khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên và sức mạnh đoàn kết toàn dân. Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng “ngọn lửa” thi đua ái quốc sẽ tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa mạnh mẽ hơn trong toàn thành phố.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định thành phố sẽ cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong hành động, để phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ. Giai đoạn 2025-2030 được xác định là “thời khắc vàng” để Hải Phòng bứt phá mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng vươn tầm khu vực. Thành phố có đầy đủ thời cơ, điều kiện và nguồn lực để phát triển thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, sinh thái, văn minh và đáng sống tầm cỡ Đông Nam Á.

Tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu chính thức phát động Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 tại thành phố với 6 nội dung trọng tâm. Trong đó, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định một việc trọng tâm, một mục tiêu cụ thể, một kết quả rõ ràng; mỗi tháng có một sáng kiến, mỗi quý có một sản phẩm hoặc mô hình hiệu quả, được đo lường bằng chỉ số KPI cụ thể.