Nhằm phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đẩy mạnh công tác chăm lo, đền ơn đáp nghĩa, ngày 22/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Lâm Đồng nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).
Cùng tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Thái; đại diện lãnh đạo, các sở, ngành của tỉnh và đại diện các gia đình chính sách.
Tại phường Xuân Hương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đoàn công tác đã trao 100 suất quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đây là một phần trong tổng số 500 suất quà được Phó Chủ tịch Quốc hội vận động và gửi tặng riêng cho địa bàn phường Xuân Hương và tỉnh Lâm Đồng nhân dịp 27/7 năm nay.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định: Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm là dấu mốc thiêng liêng, là biểu tượng cao đẹp của lòng biết ơn và đạo lý dân tộc, thể hiện sâu sắc tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi lời thăm hỏi ân cần, tri ân sâu sắc tới các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Quốc hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công. Trong năm 2025, nhiều chính sách quan trọng tiếp tục được ban hành, như điều chỉnh mức trợ cấp ưu đãi, sửa đổi các quy định hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công, tổ chức các hoạt động ý nghĩa như gặp mặt đại biểu người có công tiêu biểu, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc…
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận và biểu dương tỉnh Lâm Đồng đã triển khai hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, huy động nhiều nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công. Dịp 27/7 năm nay, toàn tỉnh trao hơn 16.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 10,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 5,7 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Lâm Đồng tiếp tục quan tâm đồng bộ các chính sách, bảo đảm mức sống người có công đạt từ trung bình khá trở lên, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đối với địa phương. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là nguồn động viên lớn lao đối với các gia đình chính sách, người có công và là động lực để toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, phát triển.
Tỉnh Lâm Đồng luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, thể hiện đạo lý và tình cảm thiêng liêng của toàn xã hội. Những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách thiết thực như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; chăm sóc sức khỏe; tạo việc làm; tổ chức điều dưỡng; thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết… Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” ngày càng lan tỏa sâu rộng, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa.
Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng thẳng thắn nhìn nhận, những gì đạt được vẫn chưa thể bù đắp đầy đủ những hy sinh, mất mát của các thế hệ người có công. Vì vậy, Lâm Đồng sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển của tỉnh.
Thực hiện theo sự phân công của Ban Bí thư, cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại các phường Xuân Hương, Cam Ly và Lâm Viên. Trong đó có lão thành cách mạng Nguyễn Xuân Khanh (101 tuổi), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đức, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Lạt, người có hơn 80 năm tuổi Đảng; thương binh hạng 2/4 Đào Ngọc Tiềm từng bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn tại Quảng Trị; thương binh, bệnh binh Nguyễn Thế Gia, cựu chiến binh từng chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị; và ông Phan Hữu Giản con liệt sĩ, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Lạt, cán bộ nhiều năm công tác trong lĩnh vực dân vận, thanh niên và kiểm tra Đảng.
Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, chia sẻ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương trong thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách với người có công, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “đền ơn đáp nghĩa” trong toàn xã hội.