Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình: Trung tâm lọc hóa dầu Dung Quất là cơ hội bứt phá lớn của Quảng Ngãi
Ngày 10/2, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu Kinh tế Dung Quất.

Tham gia Đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Quảng Ngãi.
Theo đề xuất của Bộ Công Thương, Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất có tổng mức đầu tư dự kiến từ 16,1 đến 20,5 tỷ USD, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ năm 2025 đến năm 2030, là giai đoạn then chốt với mức đầu tư từ 14,1 đến 17,5 tỷ USD.
Giai đoạn 2, từ năm 2031 đến năm 2045, tiếp tục đầu tư bổ sung khoảng 2 đến 3 tỷ USD; kỳ vọng đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu của cả nước, bảo đảm mức dự trữ tương đương 30 ngày sản xuất và tiêu thụ.
Theo định hướng đến năm 2050, Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất không chỉ là đầu tàu năng lượng quốc gia mà còn trở thành một trong những trung tâm lọc hóa dầu lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
Khi đi vào vận hành, Trung tâm dự kiến tạo khoảng 30.000 việc làm, đóng góp khoảng 30% tăng trưởng GRDP của tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển các lĩnh vực logistics, công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển đô thị thông qua dòng vốn đầu tư thứ cấp.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu Kinh tế Dung Quất, trong đó tập trung vào các nội dung như chính sách thuế, cơ chế bao tiêu sản phẩm, hàng rào kỹ thuật và bảo hộ phù hợp, liên kết chuỗi giá trị, cũng như xây dựng khung pháp lý riêng cho Trung tâm.
Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến địa phương, bảo đảm tiến độ, chất lượng và đúng quy định.
Tỉnh cũng đã rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách do địa phương đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia.
Các cơ chế, chính sách tập trung vào các nhóm nội dung chủ yếu như cơ chế tài chính; cơ chế ưu đãi, hỗ trợ thu hút đầu tư; cơ chế đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; cơ chế năng lượng và thị trường năng lượng; cơ chế phát triển khoa học, công nghệ, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển Trung tâm và điều kiện thực tiễn của địa phương.
Để bảo đảm cơ sở pháp lý, tính đồng bộ và khả thi trong quá trình triển khai, UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương chủ trì rà soát, hoàn thiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu Kinh tế Dung Quất để trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.
Trong đó, cần quan tâm đến phạm vi, ranh giới và tính chất pháp lý của Trung tâm; mô hình tổ chức, quản lý, điều phối và hoạt động của Trung tâm; đồng thời hệ thống hóa, làm rõ các nhóm cơ chế, chính sách áp dụng cho Trung tâm theo từng cấp thẩm quyền, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, việc xây dựng, hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất đã có chủ trương của cấp có thẩm quyền, phù hợp với các quy hoạch, chiến lược.
Đây là một cơ hội rất lớn đối với Quảng Ngãi để bứt phá vươn lên trong kỷ nguyên mới. Vấn đề đặt ra là Quảng Ngãi phải thấy được, nắm bắt được cơ hội rất lớn này, phải có sự phối hợp, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, công phu; phải làm thực sự có trách nhiệm, khoa học, tâm huyết; phải có tư duy khác biệt, đột phá; đặc biệt, quyết tâm chính trị phải rất lớn mới có thể triển khai thực hiện được thành công.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao Bộ Công Thương, UBND tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ và bước đầu đã hình thành ý tưởng của Đề án với các cơ chế, chính sách được đề xuất. Chính phủ sẽ xem xét, có Nghị quyết về nội dung này.
Về các hướng triển khai đối với Đề án, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng cần hình thành Ban Chỉ đạo quốc gia về Trung tâm; trong đó, lưu ý các quy định về cơ chế điều hành, đầu tư, kêu gọi đầu tư, những chính sách đặc thù, các ưu đãi về thuế, huy động vốn, công tác quy hoạch… đối với Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.