Phong tỏa cổ phiếu VCG của cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng

Văn Thanh 17/07/2023 18:47

VKS đề nghị tiếp tục truy thu bị cáo Tô Anh Dũng số tiền hơn 5 tỷ đồng còn lại; tiếp tục phong tỏa thửa đất đứng tên ông Dũng và tạm dừng giao dịch chuyển nhượng đối với căn hộ ở Khu đô thị Tây Hồ Tây; tiếp tục phong tỏa cổ phiếu VCG của cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bị cáo Tô Anh Dũng
Bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ngày 17/7, sau 4 ngày xét hỏi các bị cáo tại phiên toà xét xử vụ án “chuyến bay giải cứu”, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đã công bố quan điểm luận tội và đề nghị mức án cụ thể với 54 bị cáo.

Theo VKS, hành vi phạm tội của 54 bị cáo là đặc biệt nguy hiểm. Các bị cáo nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, bị dư luận xã hội lên án gay gắt. Vì vậy, việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện tính nghiêm minh.

Các bị cáo trong vụ án lại lợi dụng chủ trương tốt đẹp của Đảng, Nhà nước để trục lợi bằng cách tạo cơ chế xin-cho, khiến giá vé về nước bị tăng cao; làm ảnh hưởng uy tín của cơ quan Nhà nước; phản bội lại chính sự cố gắng của đồng chí, đồng đội mình.

Trong vụ án "chuyến bay giải cứu" đang là tâm điểm chú ý của dư luận, 54 bị cáo bị truy tố ở 4 nhóm tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Môi giới hối lộ”.

Trong đó, bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, với cáo buộc nhận 21,5 tỷ đồng từ đại diện 13 doanh nghiệp, bị đề nghị mức án 12-13 năm tù.

Cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhiều lần khẳng định tại tòa về việc không ép buộc doanh nghiệp phải đưa tiền để được cấp phép chuyến bay giải cứu; số tiền hơn 21,5 tỷ đồng là quà cảm ơn của doanh nghiệp sau khi được cấp phép các chuyến bay giải cứu.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo đã nộp 16,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án, VKS đề nghị tiếp tục truy thu bị cáo số tiền hơn 5 tỷ đồng còn lại; tiếp tục phong tỏa thửa đất đứng tên ông Dũng và tạm dừng giao dịch chuyển nhượng đối với căn hộ ở Khu đô thị Tây Hồ Tây; tiếp tục phong tỏa cổ phiếu VCG của ông Dũng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCG của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (MCK: VCG, sàn HoSE) hiện ở mức 22.700 đồng/cổ phiếu; giảm 0,44% so với giá chốt phiên trước đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phong tỏa cổ phiếu VCG của cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO