Phục hồi điều tra nguyên Giám đốc CDC Thừa Thiên - Huế

Nguyễn Quốc 31/08/2023 21:03

Nguyên Giám đốc CDC tỉnh Thừa Thiên - Huế được cho nghỉ việc ở nhà sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành khôi phục điều tra vụ án, điều tra bị can.

ông Hoàng Văn Đức tại thời điểm bị bắt giữ.

Chiều 31/8, ông Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện ông Hoàng Văn Đức, nguyên Giám đốc CDC Thừa Thiên - Huế và ông Hà Thúc Nhật, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán CDC Thừa Thiên - Huế được cho nghỉ việc ở nhà.

Trước đó, ngày 8/8, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế có thông báo cho phép ông Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật quay trở lại làm việc tại CDC tỉnh này.

Tuy nhiên, theo ông Lê Viết Bắc, sau khi Sở Y tế có thông báo đề nghị CDC Thừa Thiên - Huế bố trí công việc cho ông Hoàng Văn Đức và ông Hà Thúc Nhật, chỉ ít ngày sau, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có thông báo về việc phục hồi điều tra vụ án, điều tra bị can. Do đó, kể từ ngày 15/8, 2 ông Đức và Nhật được cho nghỉ việc ở nhà để phục vụ công tác điều tra.

Như đã đưa tin, ngày 8/8, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành 2 thông báo cho phép 2 bị can trong vụ án là Hoàng Văn Đức (53 tuổi, trú tại phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) - Giám đốc và Hà Thúc Nhật (40 tuổi, trú tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà) - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán CDC tỉnh Thừa Thiên - Huế được quay trở lại đơn vị công tác.

Theo Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế, thông báo trên căn cứ vào quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với hai bị can nói trên của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành vào tháng 7/2023.

Đồng thời, căn cứ quyết định của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, cũng như Sở Y tế tỉnh này cũng đã có công văn gửi Sở Nội vụ để tham khảo, hỏi ý kiến trước khi ra thông báo nói trên.

Trước đó, ngày 17/2/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị, vật tư hóa chất, quần áo bảo hộ phòng, chống dịch Covid -19 diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Quá trình điều tra xác minh, lực lượng Công an phát hiện Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật đã vì vụ lợi dẫn đến vi phạm quy định về đấu thầu trong mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản cho nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với hai đối tượng Đức và Nhật về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phục hồi điều tra nguyên Giám đốc CDC Thừa Thiên - Huế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO