Quảng Nam: Chàng rể tưới xăng đốt mẹ vợ, lĩnh án 8 năm tù

Tấn Thành - Chí Đại 03/10/2023 16:46

Ngày 3/10, tại Quảng Nam, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ mức án của bị cáo Nguyễn Hữu Tình (39 tuổi), ở xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam về tội: “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, năm 2020, Tình, chị P.T.H. (vợ Tình) cùng đứa con gái N.T.D. (2 tuổi) về sống chung với gia đình vợ tại thôn 5, ở xã Tiên Lộc. Chiều 7/5/2022, Tình đến nhà bạn uống rượu đến tối về nhà thấy bà Đ.T.C. (mẹ vợ Tình) đang bế bé D. Bà C. đưa bé D. cho Tình bế rồi đi ra phía sân nhà để chặt củi. Tình vừa bế con, vừa nói: “Bà thấy tôi đi nhậu về nên bà gây chuyện đúng không? Thì bà C. trả lời: “Tao không gây chi hết, tao nấu cám heo không có củi nên đi kiếm củi thôi”. Sau đó, giữa Tình và bà C. xảy ra cãi nhau, bà C. nhắc lại chuyện cũ: “Mi làm con mà mi mất dạy, ba mi mà mi còn choảng lon bia, huống hồ chi tao”.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tình tại phiên tòa phúc thẩm.

Nghe mẹ vợ cằn nhằn, Tình đặt con gái nằm xuống giường rồi đi xuống bếp cầm 1 chai nhựa 1,5 lít chứa đầy xăng đến gặp bà C. hăm dọa: “Bà nói nữa tôi đốt cho coi” Thì bà C. đáp: “Mi đốt được thì đốt đi”. Trong cơm nóng giận, Tình cầm chai xăng mở nắp bật lửa bùng cháy rồi tạt xăng vào người bà C. bùng cháy nằm lăn dưới đất và hét lớn kêu cứu. Lúc đó, Tình cũng bị xăng văng vào người bị cháy nằm lăn xuống đống cát sỏi trên sân nhà. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy đến dập lửa và đưa Tình và bà C. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu. Hậu quả bà C. bị bỏng khoảng 27% ở vùng ngực với tỷ lệ thương tích 30%.

Cơ quan điều tra nhận định, thương tích ở vùng ngực liên quan đến các cơ hô hấp, nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời có thể làm bệnh nhân suy hô hấp (do thiếu ô xy) có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy, với hành vi và hậu quả bị cáo Nguyễn Hữu Tình gây ra cho bị hại C. đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” với tình tiết định khung “có tính chất côn đồ”.

Ngày 21/7/2023, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tình tội: “Giết người”. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm soát nhân dân tỉnh Quảng Nam phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Tình; đồng thời đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Tình từ 8 đến 9 năm tù về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, bị cáo Tình khai không có ý định giết bị hại C. Lúc cãi nhau với bị hại C. thì bị cáo vào nhà lấy chai xăng đổ vào xe máy để mai đi làm. Do bị hại C. nhiều lần nói bị cáo là “cha mi, mi còn choảng lon bia” và thách đố khiến bị cáo bức xúc và đang say rượu không kiềm chế bản thân nên bật lửa đốt bị hại. Bị hại C. nhận thấy phần lỗi do mình, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tình, giảm cho bị cáo ở mức hình phạt thấp nhất có thể để bị cáo sớm được về lo cho vợ con.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đồng tình với quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm soát nhân dân tỉnh. Xét thấy bị cáo Tình biết ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình, có nhiều tình tiết giảm nhẹ về nhân thân nên quyết định tuyên bị cáo Tình 8 năm tù về tội danh trên.

Ở phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận định, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Tình, mức án 8 năm tù là thấp nhất khung hình phạt. Do đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ, tuyên y án sơ thẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Chàng rể tưới xăng đốt mẹ vợ, lĩnh án 8 năm tù

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO