Quảng Nam: Đoàn chuyên gia Ấn Độ đi khảo sát Phật viện Đồng Dương

Tấn Thành - Chí Đại 27/04/2023 15:26

Ngày 27/4, lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 26/4, đoàn chuyên gia Ấn Độ cùng Trung tâm Quản lý di tích và danh thắng Quảng Nam đã đi khảo sát lần 2 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, đoàn công tác đã khảo sát lại hiện trạng khu di tích và trao đổi nắm bắt thêm thông tin về vị trí, quy mô, quá trình lịch sử của công trình để chuẩn bị phương án, kế hoạch trùng tu, bảo tồn sắp tới.

Đoàn chuyên gia Ấn Độ làm việc với lãnh đạo địa phương.

Ông Bhima, Giám đốc Bảo tàng thuộc Cơ quan Khảo sát, khảo cổ Ấn Độ đã đánh giá cao công tác bảo tồn di tích văn hóa của địa phương, đồng thời ông Bhima cho biết việc giúp khôi phục công trình này thể hiện tinh thần hợp tác hữu nghị giữa hai nước, cùng nhau gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa vật thể.

Một góc Khu di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương.

Sắp tới, Ấn Độ cử khoảng 5 chuyên gia qua thăm dò, khai quật khảo cổ phạm vi 7,3 ha với tổng diện tích hố đào khoảng 1.200 m2. Trong đó, phạm vi khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích (5,3 ha) với tổng diện tích hố đào khoảng 1.000 m2; các địa điểm có liên quan nằm ngoài khoanh vùng bảo vệ di tích (2 ha) với tổng diện tích hố đào khoảng 200 m2.

Bên cạnh đó, dọn dẹp mặt bằng, phát lộ khu vực di tích tại tháp Sáng và phụ cận với tổng diện tích khoảng 2.000 m2. Đặc biệt là hỗ trợ phục hồi cổng chính và các cổng phụ của khu di tích theo đúng nguyên trạng ban đầu.

Được biết, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chủ trương đầu tư hơn 5,1 tỷ đồng và Chính phủ Ấn Độ cam kết hỗ trợ thực hiện công tác bảo tồn, trùng tu Phật viện Đồng Dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Đoàn chuyên gia Ấn Độ đi khảo sát Phật viện Đồng Dương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO