Quảng Nam: Hai nhóm thanh niên lãnh án tù vì đánh nhau trọng thương

Tấn Thành - Chí Đại 23/06/2023 21:02

Trong 2 ngày 22 đến ngày 23/6, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 20 bị cáo về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo đó, 20 bị cáo gồm Đặng Thiếu Lâm (29 tuổi), Lê Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Ngọc An (23 tuổi), Nguyễn Văn Quốc (26 tuổi), Lê Trí Thông (23 tuổi), Trà Tấn Nhựt (22 tuổi), Phạm Hữu Nhân (21 tuổi), Võ Như Nhật (20 tuổi), Nguyễn Trọng Luân (21 tuổi), Trần Viết Sự (27 tuổi), Nguyễn Thế Thiện, Võ Thành Trung, cả 2 cùng 23 tuổi, Nguyễn Thế Vinh (37 tuổi), Nguyễn Thế Tuấn (21 tuổi), Nguyễn Văn Quý (24 tuổi), Trần Quang Lợi (21 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu, Trương Phú Hải, cả 2 cùng 23 tuổi, Lê Đình Dương (20 tuổi), Dương Đình Khôi (21 tuổi), tất cả cùng ở tỉnh Quảng Nam, về các tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

20 bị cáo tại TAND tỉnh Quảng Nam.

Theo bản cáo trạng, tối 3/11/2020, trong lúc nhậu, Thiện nhớ chuyện bị Hiếu đánh nên rủ nhóm bạn đi đánh Hiếu. Biết tin, Hiếu đăng lên facebook nội dung khiêu khích Thiện đánh nhau.

Sau đó, Hiếu và Nhựt mang theo 3 két vỏ chai đến cầu Câu Lâu cũ tìm đánh nhóm Thiện. Lúc sau, Hiếu, Nhựt tìm thấy nhóm của Thiện đang ngồi tại quán ở thị trấn Nam Phước. Cả 2 dùng vỏ chai ném vào nhóm Thiện. Thấy vậy, Thiện, Tuấn, Khôi cầm ghế lên đỡ, còn Lợi, Hải bỏ chạy. Sau đó Thiện, Trung, Tuấn, Khôi nhặt vỏ chai nước ngọt trong quán ném lại.

Nghe tin Thiện bị đánh, Vinh (anh họ Thiện) cầm 1 con rựa đến chém trúng người Hiếu, Thiện cũng lấy 1 con rựa trên xe Vinh lao vào chém trúng vai Hiếu, Trung cầm vỏ chai đập trúng đầu Hiếu, gây thương tích 24%. Lúc Hiếu bỏ chạy, Thiện dùng rựa chặt vào đầu xe máy của Hiếu bị hư hỏng, thiệt hại gần 2,3 triệu đồng.

Sau đó, Thiện, Trung, Tuấn, Khôi rủ Quý, Dương, Lợi, Hải và nhóm thanh niên khoảng 20 người mang rựa, tuýp sắt, mã tấu… tìm đánh nhóm Hiếu.

Trên đường được đưa đến bệnh viện, Hiếu gọi cho nhóm bạn kể chuyện mình bị Thiện chém và nhờ “rửa hận” giúp. Sau khi đã bàn bạc, thống nhất và chuẩn bị rựa, kiếm, súng, Lâm đã điều khiển xe ô tô chở Hoàng, Quốc, An, Nhật, Luân, Thông, Sự, Nhân và Nhựt đi tìm nhóm Thiện. Trên đường đi, Lâm phát hiện Tuấn và 3 người bạn đi 1 xe máy liền lái xe ô tô tông ngã (thiệt hại gần 5,6 triệu đồng). Hoàng dùng súng bắn trúng người Tuấn, Luân cầm kiếm đuổi theo chém Tuấn 1 nhát. Sau đó cả nhóm đuổi đánh Tuấn bị thương tích tỉ lệ 63%.

Sau khi xem xét hành vi các bị cáo trên, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Lâm 11 năm 6 tháng tù, Hoàng 10 năm 9 tháng tù, An 9 năm 3 tháng tù, Quốc 10 năm 3 tháng tù, Thông và Nhân cùng 8 năm 3 tháng tù, Nhật 7 năm 3 tháng tù, Luân 7 năm 9 tháng tù, Sự 9 năm tù, Nhựt 9 năm 5 tháng tù, các bị cáo còn lại bị tuyên từ 9 tháng tù đến 30 tháng tù về các tội danh trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Hai nhóm thanh niên lãnh án tù vì đánh nhau trọng thương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO