Quảng Nam: Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế

Tấn Thành - Chí Đại 23/08/2023 14:14

Ngày 22/8, ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã chủ trì Tọa đàm phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, sau thời gian thí điểm (từ 2018 - 2020), Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 84 ngày 16/5/2022 về triển khai phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo. Phong trào này nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động (CVĐ), các phong trào thi đua yêu nước.

Ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam phát biểu tại tọa đàm.

Thực hiện Hướng dẫn 84, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên ban hành Kế hoạch số 179 ngày 6/9/2022 triển khai thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” trên địa bàn tỉnh.

Từ đó đến nay, phong trào từng bước triển khai ở các địa phương, đơn vị. Một số Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đã tổ chức tập huấn, hiệp thương phân công trách nhiệm cho từng tổ chức thành viên; tổ chức tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm việc thực hiện điểm phong trào. Một số địa phương triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo” gắn thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiêu biểu như mô hình “Tuyến đường tự quản gắn cơ sở thờ tự các tôn giáo” của Phú Ninh; mô hình “Vườn ươm nông thôn mới” của thị xã Điện Bàn;…

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, đại diện Mặt trận các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội chia sẻ nhiều kết quả, cách làm hay trong triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào trong thời gian đến.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, phong trào “Đoàn kết sáng tạo” đã tạo động lực mạnh mẽ để các tầng lớp nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện phong trào; cùng với phong trào khởi nghiệp của tỉnh đã tạo động lực và lan tỏa tinh thần đoàn kết sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO