Mặt trận

Quảng Ngãi: Đã xây dựng và sửa chữa hơn 6.330 căn nhà

Tấn Thành - Chí Đại 20/06/2025 11:50

Sáng 20/6, Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.

HOI NGHI 1
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tấn Thành.

Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh cùng các lãnh đạo các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, đến ngày 20/6/2025, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện, hoàn thành 6.331/6.331nhà (chưa bao gồm 79 nhà trên địa bàn huyện Trà Bồng nằm trong khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đã được tỉnh triển khai đầu tư xây dựng các khu tái định cư và sẽ triển khai xây dựng hoàn thành nhà ở trước 31/8/2025 đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ), đạt tỷ lệ 100%. Riêng huyện Lý Sơn không có nhà tạm, nhà dột nát theo tiêu chí hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Tổng kinh phí thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát là 319,14 tỷ đồng, trong đó nguồn từ ngân sách là 261,58 tỷ đồng và nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp là 57,56 tỷ đồng.

HOI NGHI 3
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Chí Đại.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, các ngành, hội, đoàn thể và các địa phương đã huy động các nguồn lực để thực hiện như: các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã ra quân hơn 115 đội hình Thanh niên tình nguyện; vận động từ nguồn xã hội hóa và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây mới và sửa chữa 21 ngôi nhà với tổng kinh phí hơn 888 triệu đồng, tham gia hỗ trợ 5.164 ngôi nhà với 47.610 ngày công, vận chuyển vật liệu, vệ sinh công trình. Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đến thăm các gia đình và đội hình thanh niên tình nguyện đang triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Ba Dinh và xã Ba Cung, huyện Ba Tơ; trao 2 suất quà cho 2 hộ gia đình, tổng trị giá 2 triệu đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát gồm 18 Tổ công tác với 90 cán bộ tham gia; tổ chức xây dựng 8 nhà đồng đội với kinh phí 500 triệu đồng, 19 nhà tình nghĩa với kinh phí 1,5 tỷ đồng; vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ với kinh phí 293 triệu đồng; chỉ đạo lực lượng thường trực và dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia hỗ trợ tháo dỡ, san nền, vận chuyển vật liệu và xây dựng, sửa chữa nhà ở 4.853 người tham gia với 44.157 ngày công.

HOI NGHI 4
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Tấn Thành.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, cùng với sự đồng lòng, tích cực của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, tồn tại như: còn hàng chục hộ dân thuộc đối tượng hỗ trợ của Chương trình nhưng đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao nên phải chờ tỉnh xây dựng khu tái định cư mới xây nhà được. Một số địa phương triển khai chậm do thiếu nhân công xây dựng, thời tiết bất lợi, hoặc địa hình hiểm trở gây khó khăn trong vận chuyển vật liệu.

Việc khó khăn trong huy động nguồn lực xã hội hóa để cấp bù định mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở 2 Chương trình mục tiêu quốc gia. Một số nhà tài trợ cam kết hỗ trợ cho tỉnh nhưng chậm chuyển kinh phí; hồ sơ đất đai chưa hoàn chỉnh ở một số hộ khiến việc xét duyệt kéo dài… Tất cả những điều đó là thực tiễn quý báu để chúng ta tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp tổ chức, tránh lặp lại trong các chương trình tương tự trong tương lai.

“Từ thành công của năm 2025, trong thời gian đến tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương không dừng lại ở việc xóa nhà tạm, cần tiếp tục theo dõi, hỗ trợ những hộ đã được xây nhà, nhưng thuộc nhóm đặc biệt khó khăn để cải thiện sinh kế, đảm bảo cuộc sống ổn định, lâu dài. Rà soát, đánh giá định kỳ chất lượng nhà sau khi bàn giao, đặc biệt là các vùng thường xuyên thiên tai để có phương án sửa chữa kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân. Tham mưu, đề xuất Trung ương tiếp tục đưa nội dung hỗ trợ nhà ở bền vững cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vào các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, lồng ghép với chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thích ứng biến đổi khí hậu”, bà Bùi Thị Quỳnh Vân nói.

HOI NGHI 2
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Chí Đại.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho 32 tập thể đã có thành tích trong thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xoá nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2025. Đồng thời, tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 14 tập thể đã có thành tích đóng góp, hỗ trợ kinh phí trong thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi: Đã xây dựng và sửa chữa hơn 6.330 căn nhà