Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Quảng Ngãi: Đặt mục tiêu tăng trưởng và hoàn thiện bộ máy 2026-2030

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ngãi: Đặt mục tiêu tăng trưởng và hoàn thiện bộ máy 2026-2030

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và 5 năm 2026 - 2030; đồng thời, xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: CV.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: CV.

Ngày 9/12, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 7, (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) để đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025 và giai đoạn 2021-2025; đồng thời xem xét, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp trọng tâm cho năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Phiên khai mạc do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Cao Phúc, Nguyễn Thế Hải, Nguyễn Minh Hồng chủ trì. Buổi lễ có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên; nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh và 84 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy cho biết, năm 2025 là năm cuối của Kế hoạch phát triển 2021-2025, đồng thời là năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Dù gặp nhiều khó khăn, tỉnh vẫn duy trì ổn định kinh tế, xã hội, một số lĩnh vực có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh giữ vững.

Theo báo cáo tại kỳ họp, GRDP năm 2025 ước đạt trên 92.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 52,5 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2025 ước đạt 35.236 tỷ đồng; cả giai đoạn 2021-2025 đạt 168.696 tỷ đồng, vượt 31% so với kế hoạch, trong đó thu nội địa chiếm 66,8%.

Kinh tế tỉnh giữ nhịp tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng: công nghiệp tiếp tục là động lực, nông nghiệp phát triển hiệu quả, sản lượng lâm thủy sản tăng, tỷ lệ che phủ rừng gần 60%.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: CV.
Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: CV.

Chương trình OCOP có 642 sản phẩm đánh giá 3 đến 5 sao; nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được đầu tư, hoạt động thu hút, xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh.

Về xã hội, công tác y tế, giảm nghèo và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả; giáo dục duy trì chất lượng và tăng số trường đạt chuẩn quốc gia; chính sách an sinh được triển khai hiệu quả, nâng cao đời sống người dân.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: CV.
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: CV.

Kỳ họp sẽ xem xét 29 tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, 1 tờ trình của Thường trực HĐND và báo cáo thẩm tra của các Ban để thông qua tổng cộng 30 nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội và các nội dung theo thẩm quyền. Trong đó có 17 nghị quyết nhằm bảo đảm sự đồng bộ pháp lý khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính.

Những vấn đề được cử tri quan tâm và đại biểu thảo luận tập trung gồm: cơ chế phí dịch vụ công trực tuyến; danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất năm 2025; điều chỉnh Chương trình Phát triển nhà ở đến 2030 (tầm nhìn 2050); chính sách hỗ trợ người có công; mức thu, hỗ trợ học phí cho năm học 2025–2026; và một số chính sách hỗ trợ cho trường THPT chuyên của tỉnh;...

T. Thành - N. Tín - C.Đại