Quảng Ngãi: Khẩn trương dọn dẹp để ổn định cuộc sống sau lũ
Tại tỉnh Quảng Ngãi, sau những ngày mưa lũ mực nước trên các sông đã dần rút xuống. Tại nhiều khu vực từng bị ngập sâu, người dân tranh thủ dọn dẹp bùn đất, rác thải và sửa sang nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.
Xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi, là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ, khi nước rút đã để lại lớp bùn non dày đặc, trơn trượt phủ kín nhà cửa và đường làng.

Ông Bùi Tấn Thanh, ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh, vừa cầm vòi nước xịt rửa nền nhà vừa kể: “Năm nào cũng gánh lũ bà con cũng quen rồi, nhưng trận lũ này quá nguy hiểm vì nước dâng quá nhanh. Chỉ trong vài giờ, nước đã tràn vào, không kịp di chuyển tài sản”.
Ông Thanh kể thêm, khi nước dâng, ông chỉ kịp đưa một số vật dụng quý và trẻ nhỏ lên gác lửng trú ẩn. Giờ đây lũ rút đi thì bùn phủ kín từ phòng khách đến phòng ngủ, ông phải tranh thủ dọn dẹp khi nước vừa rút để tránh bùn đất bám chặt, gây mất vệ sinh và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Còn bà Nguyễn Thị Trữ, ở xã Bình Minh mắt đỏ hoe nhìn căn nhà bị hư hại nặng. Lũ xiết khiến móng nhà bị khoét sâu cả mét, một phần tường bị sập, nhiều nông sản và tài sản bị cuốn trôi.
“Chồng tôi đang dọn đồ tránh lũ thì nước lên quá nhanh, không kịp xoay xở. Đồ đạc chìm trong nước hết cả. Bây giờ, thứ hư hỏng, thứ thì bùn đất bám đầy. Người dân vùng lũ quá khổ chú ơi!”, bà Trữ nói.

Theo bà Trữ, sau khi nước lũ rút, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Từ sáng sớm, cán bộ xã, dân quân tự vệ, công an cùng đoàn viên thanh niên tỏa về từng thôn xóm, giúp người dân dọn bùn đất, thu gom rác thải, sửa lại tường rào, mái nhà bị hư hỏng.
“Chính quyền rất quan tâm, thấy chúng tôi khó khăn là họ đến hỗ trợ ngay. Mấy chú bộ đội, công an còn giúp gia đình tôi xúc bùn trong nhà, dựng lại phần tường bị sập. Lúc này những nghĩa cử, hành động cao đẹp này dân rất cần và vô cùng cảm kích”, bà Nguyễn Thị Trữ xúc động nói.

Ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết online, ngay sau khi nước rút, trên địa bàn xã Bình Minh, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương triển khai công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, tu sửa cơ sở hạ tầng tại các khu dân cư, trường học và trạm y tế bị ảnh hưởng sau lũ.
Chính quyền xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân, nhằm đề xuất phương án hỗ trợ kịp thời. Các hoạt động này được triển khai quyết liệt với mục tiêu giúp người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và tái thiết sau thiên tai.

Ngày sau khi nước rút, hơn 200 học sinh của Trường Tiểu học-Trung học cơ sở (TH-THCS) Đăk Man, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi đã đến phụ giúp thầy cô dọn dẹp sân trường đầy đất, đá và bùn sau cơn lũ dữ.
Chị Y Tải, ở thôn Măng Khênh, xã Đăk Plô, có con đang học lớp 6 tại Trường TT- THCS Đăk Man chia sẻ: “Tôi thấy sân trường bị đất đá vùi lấp thế này phụ huynh lo lắng lắm. Tôi cùng một số phụ huynh đã đến trường dọn dẹp bùn đất cùng với thầy cô. Dù vất vả nhưng ai cũng nỗ lực để các con sớm được trở trường”.

Thầy Trần Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường TT-THCS Đăk Man cho biết, trường có 238 học sinh, với gần 100% em là người Giẻ Triêng. Trận lũ trưa 29/10 đã làm cho sân trường rộng hơn 1.200 m2 bị đất đá vùi lấp, ước hơn 4.000m3. Với sự hỗ trợ của phụ huynh, ngày 31/10 đã dọn dẹp xong phần đất, đá và bùn.
“Sau đó, nhà trường sẽ tiếp tục dùng nước để rửa sạch sân trường, mua vôi về để khử trùng đảm bảo môi trường sạch sẽ. Thứ 2 tuần tới sẽ đón các em học sinh đi học trở lại”, thầy Huy nói.
Ngoài ra, do ảnh ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, khu vực xã Ngọc Linh, Xốp, Đăk Plô, Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi cũng bị thiệt hại nặng bởi lũ quét và sạt lở đất. Trong mưa lũ, các trường học đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Đến ngày 30/10, khi hết mưa, thầy cô giáo ở các trường đã tập trung vệ sinh lại trường, lớp để chuẩn bị đón các em học sinh đi học trở lại.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có 5.201 nhà ở của người dân bị ngập. Tỉnh đã di dời gần 1.000 hộ 3.662 khẩu tại các vùng có nguy cơ cao sạt lở đồi, núi, lũ quét đến nơi an toàn. Quảng Ngãi có gần 200 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường trên các tuyến Quốc lộ 14C, 24, 24B, 24C, 40B, đường tỉnh…
Tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị trung ương xem xét hỗ trợ tỉnh kinh phí khắc phục hậu quả sạt lở, thuốc, vật tư chăm sóc sức khỏe cho nhân dân sau mưa lũ.