Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

Quảng Ngãi: Rùa đầu to cực hiếm trong Sách đỏ lạc vào nhà dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ngãi: Rùa đầu to cực hiếm trong Sách đỏ lạc vào nhà dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 1/10, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực XIV, tỉnh Quảng Ngãi Lê Hoài Vũ thông tin, Hạt đã phối hợp với UBND xã Ba Tơ tổ chức thả một cá thể rùa quý hiếm trong sách đỏ về với thiên nhiên.

 

Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương thả cá thể rùa đầu to về lại tự nhiên. Ảnh: CV.
Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương thả cá thể rùa đầu to về lại tự nhiên. Ảnh: CV.

Trước đó, cá thể rùa đầu to (tên khoa học là Platysternon megacephalum) đi lạc vào nhà ông Mai Xuân Dung, ở xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Qua tìm hiểu, ông Dung biết được đây là rùa đầu to, loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, thuộc danh mục bảo vệ nghiêm ngặt của Việt Nam và thế giới nên đã báo cho chính quyền địa phương và phối hợp bàn giao cho Hạt Kiểm lâm khu vực XIV.

Ngay sau khi tiếp nhận, các nhân viên Hạt Kiểm lâm đã tiến hành kiểm tra rùa đầu to có đuôi dài gần bằng với thân, đầu được phủ bởi các mảng sừng rất cứng không thụt vào mai được, hàm trên tạo thành móc giống mỏ vẹt. Đây chính là đặc điểm nhận dạng của rùa đầu to (Platysternon megacephalum).

Các nhân viên Hạt kiểm lâm cũng đã kiểm tra tình trạng sức khỏe và sau đó cùng người dân tổ chức thả về môi trường sinh trưởng tự nhiên tại khu vực rừng phòng hộ hồ Tôn Dung, xã Ba Tơ. Ngay sau khi được thả, cá thể rùa đầu to nhanh chóng thích nghi, vận động nhanh nhẹn, tìm nơi trú ẩn, phù hợp với đặc điểm tập tính sinh học của loài rùa.

Rùa đầu to được liệt kê vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ thế giới do bị khai thác, buôn bán quá mức, nếu không ngăn chặn, loài này sẽ biến mất trong tương lai gần. Ở Việt Nam, rùa đầu to thuộc nhóm IB trong danh sách được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt, các hành vi xâm hại liên quan đến rùa đầu to sẽ bị xử phạt rất nặng.

Chí Đại - Nguyễn Tín