Quảng Ninh chăm lo Tết tới từng thôn, bản
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, công tác chuẩn bị cho một cái Tết an lành, đủ đầy đang được tỉnh Quảng Ninh gấp rút hoàn thành.
Ngày 8/1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã ký Chỉ thị số 02 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, trong đó nhấn mạnh việc huy động các nguồn lực không để bỏ sót đối tượng, không để ai bị bỏ lại phía sau, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết.

Bằng những hành động cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ninh dự kiến bố trí trên 141,1 tỷ đồng để trao hơn 256.300 suất quà thăm hỏi, động viên nhân dân và các lực lượng trực Tết. Trong đó, tỉnh sẽ bố trí gần 24,3 tỷ đồng để triển khai thực hiện Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 của Chính phủ về tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các đối tượng yếu thế khác, với mức hỗ trợ 400.000 đồng/người.
Ngoài ra, gần 195.600 suất quà khác, tương ứng khoảng 113,3 tỷ đồng, được phân bổ từ ngân sách tỉnh nhằm cụ thể hóa các chính sách an sinh đặc thù của địa phương. Đồng thời, bố trí trên 3 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết.

Chương trình này là một trong những hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 83/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ninh, quy định việc tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội và một số đối tượng khác nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Chính sách thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tỉnh, góp phần động viên, khích lệ các đối tượng chính sách, mang đến cho mỗi gia đình một cái Tết yên vui, đầm ấm, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Nghị quyết, có 18 nhóm đối tượng được thụ hưởng, như: Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; hộ gia đình có quân nhân đang làm nhiệm vụ tại vùng đặc biệt khó khăn, quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1; đảng viên từ 60 năm tuổi Đảng trở lên; người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng theo quy định của Chính phủ và của tỉnh; người từ đủ 70 tuổi trở lên; người đang hưởng chế độ mất sức lao động… Mức quà tặng dao động từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng/người. Dự kiến, mỗi năm toàn tỉnh có trên 169.000 cá nhân, đơn vị được thụ hưởng, với tổng kinh phí khoảng 69,2 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Đặc biệt, để chuẩn bị Tết Bính Ngọ, Quảng Ninh hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi thôn, khu phố để tổ chức các hoạt động đón Tết tại cộng đồng dân cư. Chủ trương này giúp Tết thực sự trở thành ngày hội của người dân, với các chương trình văn nghệ đón giao thừa, trang trí không gian công cộng, tổ chức trò chơi dân gian và hoạt động thể thao quần chúng ngay tại địa bàn cơ sở.
Cùng với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong dịp Tết được các cấp, các ngành, doanh nghiệp trong tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai sớm, nhằm bảo đảm mọi người lao động đều được đón Tết an vui, ấm áp.

Tại các đơn vị sản xuất than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), nhiều doanh nghiệp chủ động cân đối nguồn lực để nâng mức thưởng, hỗ trợ thêm các khoản phúc lợi, tổ chức xe đưa đón công nhân về quê ăn Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động sum họp cùng gia đình.
Theo báo cáo tổng hợp, các đơn vị trong toàn tập đoàn dự kiến bố trí 511 chuyến xe ôtô (bao gồm cả chiều đưa về và đón trở lại sau Tết), thực hiện việc đưa đón cho trên 19.300 lượt công nhân lao động và thân nhân về quê đón Tết.

Bên cạnh đó, tập đoàn và các đơn vị còn hỗ trợ vé xe cho khoảng 17.600 người lao động, với mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/người, tổng kinh phí hỗ trợ trên 11 tỉ đồng.
Với sự triển khai bài bản, chủ động và toàn diện, tỉnh Quảng Ninh đang mang đến một mùa Tết ấm no, đủ đầy cho hàng vạn người lao động, đồng thời tạo động lực vững chắc cho hành trình phát triển bền vững của địa phương.