Quảng Ninh: Gần 190.000 lượt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi trong giai đoạn 2021-2025
Ngày 6/1, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" giai đoạn 2021 - 2025. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường và Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm dự và phát biểu chỉ đạo.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp Hội Nông dân và đông đảo hội viên nông dân, phong trào “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” đã thực sự lan tỏa sâu rộng, phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội nông thôn Quảng Ninh.

Từ năm 2021 - 2025, toàn tỉnh Quảng Ninh có 316.322 lượt hộ đăng ký tham gia và gần 189.788 lượt hộ đạt danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp. Phong trào đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua lao động sáng tạo, dám nghĩ dám làm của bà con nông dân; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tập thể; hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nhiều sản phẩm OCOP chất lượng cao. Qua đó góp phần quan trọng đưa Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2023, sớm trước 2 năm so với kế hoạch. Toàn tỉnh không còn hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí quốc gia. Chất lượng cuộc sống của người dân ở khu vực nông thôn được nâng lên.
Những kết quả ấy là minh chứng sống động cho sức sống mạnh mẽ của phong trào thi đua “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh, cần phải tái cơ cấu ngành nông nghiệp Quảng Ninh với một tư duy chiến lược, cách làm bài bản và sự kết hợp chặt chẽ giữa "Ba nhà": Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà nông. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, định hướng vĩ mô, làm tốt công tác quản lý và đảm bảo tuyệt đối các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Đứng trước những thách thức của thị trường, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hệ thống chính trị phải vào cuộc mạnh mẽ để người nông dân nhận được sự hỗ trợ thiết thực nhất về nguồn vốn và nền tảng khoa học công nghệ. Đây chính là bệ đỡ quan trọng để nâng cao hàm lượng tri thức trong nông sản, tạo ra sức cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng yêu cầu phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình hợp tác xã, chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng kinh tế thị trường và kinh tế hỗn hợp. Việc đẩy mạnh chế biến sâu, chế biến tinh theo quy trình khép kín không chỉ giúp gia tăng giá trị thặng dư mà còn là điều kiện tiên quyết để nông sản Quảng Ninh đạt được các chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế, từ đó khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ nông sản toàn cầu.
"Chúng ta cùng nhau thi đua hơn nữa, như lời Bác đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Người nông dân cần cạnh tranh lành mạnh để tạo sự bứt phá. Đồng thời, nông dân cũng cần phát huy tinh thần tương thân tương ái , giúp đỡ lẫn nhau để phát triển nông nghiệp bền vững. Rất mong các hộ nông dân đã tiêu biểu sẽ ngày càng tiêu biểu hơn, các hộ nông dân giỏi thì ngày càng giỏi hơn", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh gửi lời động viên lực lượng nông dân toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh cần phải đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào theo hướng gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM của tỉnh; khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh; chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, hiệu quả, thiết thực. Các mô hình sản xuất không chỉ là tăng thu nhập, mà phải hài hòa xã hội và môi trường; tập trung phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số toàn diện.
Các cấp Hội Nông dân cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh trở thành nông dân giỏi, nông dân tỷ phú. Trong đó chú trọng xây dựng người nông dân số bằng cách chủ động phối hợp với các đơn vị công nghệ để đào tạo hội viên sử dụng nền tảng số hóa chuỗi cung ứng, theo dõi thời tiết thông minh và tiếp thị sản phẩm qua thương mại điện tử, giúp nông dân Quảng Ninh kết nối với thị trường toàn cầu, giảm rủi ro và tăng giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, tích cực vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đẩy mạnh thành lập các câu lạc bộ nông dân, các chi tổ hội nghề nghiệp để nông dân liên kết sản xuất lớn, theo chuỗi giá trị.

Nhân dịp này, 55 hộ nông dân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
Tỉnh Quảng Ninh đã phát động phong trào thi đua "Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề: "Nông dân Quảng Ninh đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển nông nghiệp hiện đại, xây dựng nông thôn văn minh, giàu đẹp".
Phong trào "Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" giai đoạn mới tập trung vào 5 nội dung trọng tâm: Thi đua sản xuất gắn với công nghệ và kinh tế xanh; thi đua nâng tầm sản phẩm OCOP; thi đua liên kết và hợp tác; thi đua giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; thi đua xây dựng nông dân văn minh.