Báo Đại Đoàn Kết Tin địa phương

Quảng Ninh: Khẩn trương khắc phục hậu quả của bão số 1

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ninh: Khẩn trương khắc phục hậu quả của bão số 1

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bão số 1 đã làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện tại một số khu vực trong tỉnh Quảng Ninh. Các ngành chức năng và địa phương đang tập trung, khẩn trương khắc phục hậu quả của bão số 1.

Khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do bão số 1 gây ra. Theo báo cáo nhanh của UBND phường Móng Cái 1, do ảnh hưởng của bão số 1 gây mưa lớn trên địa bàn kết hợp với triều cường làm chia cắt, cô lập hoàn toàn 8 hộ dân với 21 nhân khẩu tại các khu phố Hải Hòa 1, Hải Hòa 2 và Hải Hòa 6. UBND phường đã huy động các lực lượng và nhân dân hỗ trợ, di dời đến nơi an toàn. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão cũng gây ngập úng khoảng 600 ha nuôi trồng thủy sản tại khu phố Hải Hòa 1, Hải Hòa 2, Hải Hòa 6;

Theo thống kê sơ bộ của UBND phường Móng Cái 1, bão số 1 đã làm hư hỏng khoảng 10 cột điện chiếu sáng; gãy, đổ khoảng 800 cây xanh các loại; khoảng 20 mái tôn bị tốc; trụ cổng Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Ngọc bị đổ sập; 2 ô tô bị thiệt hại do tường gạch đổ và 1 ô tô bị ngập nước do thủy triều dâng... Toàn phường bị mất điện từ 19h ngày 4/7, hiện đang tích cực khắc phục, sửa chữa

Tại điểm neo đậu, trú tránh tự nhiên cho tàu thuyền tại núi Đỏ có 4 tàu bị xô vào bờ kè; có 4 tàu trôi theo thủy triều rút sang phía kè đường ra cảng Vạn Ninh đã được ứng cứu an toàn.

Còn tại phường Móng Cái 2, qua kiểm đếm sơ bộ, trên địa bàn phường có 50 cây xanh bị gãy đổ; 10 nhà bị tốc mái. Lực lượng chức năng phường Móng Cái 2 đã kịp thời phát hiện và cứu trợ 12 thuyền viên gặp nạn do bão hiện đã được chăm sóc y tế và đưa về tránh trú tại nhà văn hóa khu phố Bình Minh. Hiện 12/12 thuyền viên trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Các thuyền viên gặp nạn do bão số 1 được đưa vào nơi tránh trú an toàn tại phường Móng Cái 2.
Các thuyền viên gặp nạn do bão số 1 được đưa vào nơi tránh trú an toàn tại phường Móng Cái 2.

Tại đặc khu Cô Tô, do ảnh hưởng của bão, gió giật mạnh cũng khiến 1 số biển hiệu, biển quảng cáo bị cuốn ra đường, nhiều cành cây bị quật gãy; một số hàng quán kinh doanh dịch vụ bãi biển bị hư hại. Toàn đặc khu đã mất điện từ 19h ngày 4/7 và đã được khôi phục cấp điện vào 8h sáng 5/7.

Lãnh đạo UBND đặc khu Cô Tô chỉ đạo khắc phục khu vực sạt lở tại đường ra Khu dịch vụ Hậu cần nghề cá Bắc Vịnh Bắc Bộ.
Lãnh đạo UBND đặc khu Cô Tô chỉ đạo khắc phục khu vực sạt lở tại đường ra Khu dịch vụ Hậu cần nghề cá Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Đặc khu Cô Tô chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tất cả gần 3.000 du khách đang lưu trú trên đảo đều được bảo đảm an toàn. Theo thông tin từ đặc khu, một chủ khách sạn trên đảo Cô Tô đã tổ chức mổ lợn làm cỗ để thiết đãi gần 50 khách du lịch lưu trú tại khách sạn khi bão số 1 đổ bộ. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần hiếu khách mà còn là sự chia sẻ, động viên của đảo ngọc Cô Tô đối với du khách khi đến du lịch gặp thời tiết bão gió.

Tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, mặc dù không chịu thiệt hại nặng nề do bão số 1 gây ra, tuy nhiên các địa phương cũng không chủ quan, lơ là và vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với những diễn biến của hoàn lưu sau bão.

Ban Phòng thủ dân sự từ tỉnh đến các xã, phường, đặc khu, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang... trên địa bàn vẫn duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, triển khai các nhiệm vụ theo phương án đã được phân công nhằm chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, cập nhật thông tin về diễn biến của hoàn lưu bão tiếp tục được đẩy mạnh. Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai, đặc biệt lưu ý nguy cơ mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng, sạt lở tại một số khu vực.

Ngọc Anh