Quảng Ninh: Khánh thành cụm dân cư xã vùng cao biên giới

Thanh Phương 06/09/2023 14:46

Ngày 6/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Ninh, Hiệp hội doanh nhân CCB tỉnh và huyện Bình Liêu phối hợp tổ chức khánh thành công trình Cụm dân cư Trình Tường (thôn Bắc Cương, xã Hoành Mô).

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Cụm dân cư Trình Tường (thôn Bắc Cương, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu).

Khu dân cư Trình Tường (thuộc thôn Bắc Cương, xã Hoành Mô) được hình thành theo dự án xây dựng 2 khu kinh tế - quốc phòng trên tuyến biên giới Đông Bắc của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327, Quân khu Ba.

Khu dân cư Trình Tường có 18 hộ dân sinh sống ở địa bàn vùng sâu, vùng xa nên đời sống tại đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu dân cư Trình Tường do Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đảm nhận thực hiện, gồm 4 nội dung chính: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho khu dân cư; sửa chữa, cải tạo điểm trường học cũ thành nhà sinh hoạt cộng đồng; làm đường bê tông nội thôn và hỗ trợ kinh phí xây, sửa chữa những nhà ở đã xuống cấp... Việc thực hiện công trình này có ý nghĩa sâu sắc, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” nhằm giúp đỡ đồng bào dân tộc ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất bám đất, giữ bản, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Sau hơn 7 tháng thi công, đến nay, công trình Cụm dân cư Trình Tường đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023).

Đại tá Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại lễ khánh thành.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại tá Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Công trình sẽ giảm bớt những khó khăn để nhân dân yên tâm sản xuất, nâng cao đời sống xây dựng quê hương biên giới ngày một giàu đẹp. Qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bình Liêu.

12 hộ dân được trao tặng quạt và chăn.

Công trình Cụm dân cư Trình Tường là thành quả kết tinh từ tình đồng chí, đồng đội, nghĩa đồng bào, là tinh thần tích cực tự lực tự cường của các thế hệ CCB trong tỉnh. Đồng thời là sự cảm thông và chia sẻ, trách nhiệm của các doanh nghiệp và Hiệp Hội doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh.

Các đại biểu kéo biển khánh thành công trình.

Theo thống kê, tổng mức đầu tư thực hiện công trình Cụm dân cư Trình Tường là hơn 1,6 tỷ đồng. Trong đó, 950 triệu là tổng kinh phí sửa chữa điểm trường Tiểu học Trình Tường cũ thành nhà văn hóa; xây dựng giếng nước sinh hoạt, cải tạo nhà tắm tráng; cải tạo mặt đường trục chính khu dân cư; lắp đặt 10 cột đèn, bóng đèn năng lượng mặt trời và các hạng mục phụ trợ khác như cổng, tường rào, nhà kho, nhà vệ sinh, hệ thống điện…

Các cá nhân nhận bằng khen vì đã có thành tích trong xây dựng công trình Cụm dân cư Trình Tường.

680 triệu đồng là tổng kinh phí hỗ trợ 12 hộ dân xây mới, tu sửa nhà ở, gồm: 10 hộ xây mới nhà ở được hỗ trợ 60 - 80 triệu đồng/hộ và 2 hộ tu sửa nhà ở được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Khánh thành cụm dân cư xã vùng cao biên giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO