Quảng Ninh: Xử lý hơn 2 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 10 tháng

Nguyễn Quý 01/11/2023 16:56

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, các vụ việc vi phạm được kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý ngay từ khu vực biên giới, không để kéo dài hoặc vận chuyển sâu vào trong nội địa.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, trong 10 tháng năm 2023, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.357 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trị giá hàng hóa vi phạm trên 20 tỷ đồng (tăng 1,7% về số vụ, giảm 0,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022).

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái kiểm tra hàng hóa nhập khẩu tại bãi kiểm hóa cầu Bắc Luân II.

Trong đó có 507 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thuế nội địa, tiền phạt vi phạm hành chính gần 84 tỷ đồng, truy thu thuế bổ sung trên 154 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng đã xử lý hình sự 32 vụ, 43 đối tượng (bằng về số vụ, giảm 2,3% về đối tượng so với cùng kỳ năm 2022), xử lý vi phạm hành chính 2.119 trường hợp, tiền bán thanh lý hàng tịch thu và xử phạt vi phạm hành chính là trên 22 tỷ đồng.

Tại cuộc họp ngày 1/11 đánh giá công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 10 tháng năm 2023, các thành viên trong Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh đã thảo luận kỹ lưỡng về các phương thức, thủ đoạn, mánh khóe của các đối tượng buôn lậu và công tác phối hợp giữa các đơn vị. Từ đó đề xuất những giải pháp cho triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến gia tăng nếu các lực lượng chức năng không kiểm soát chặt chẽ. Với mục tiêu “quản lý tốt địa bàn, không để xảy ra điểm nóng và vụ việc nổi cộm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn”, những tháng cuối năm 2023, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tỉnh Quảng Ninh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để đạt hiệu quả cao nhất. Đây sẽ là nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ông Bùi Văn Khắng cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, tập trung vào những mặt hàng trọng điểm như pháo, gia cầm, xăng dầu; quản lý tốt hoạt động thương mại điện tử, chống lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu, trốn thuế. Các cơ quan điều tra nhanh chóng đưa vào xét xử các vụ buôn lậu pháo ngay trước Tết Nguyên đán 2024…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Xử lý hơn 2 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 10 tháng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO