Xã hội

Nghệ An: Ước đạt 479 tỷ đồng từ du lịch trong 9 ngày Tết

Bắc Vũ 03/02/2025 16:04

Những ngày đầu năm 2025, nhiều đền chùa nổi tiếng tại Nghệ An đã thu hút lượng lớn du khách và người dân địa phương đến chiêm bái, cầu an và xin lộc đầu năm. Qua thống kê, tổng thu du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ước đạt 479 tỷ đồng.

2.jpg
Tại đền Hoàng Mười (Hưng Nguyên), hàng chục nghìn lượt khách đổ về mỗi ngày, đặc biệt là du khách từ các tỉnh phía Bắc. Họ đến dâng lễ, cầu tài lộc và bình an cho năm mới. Đền Hoàng Mười vốn nổi tiếng linh thiêng nên luôn là điểm đến quen thuộc mỗi dịp đầu xuân. Ảnh: ĐIỀN BẮC
8.jpg
Ngoài việc dâng hương và cầu nguyện, nhiều đền, chùa tại Nghệ An tổ chức các hoạt động văn hóa đặc sắc như xin chữ thư pháp: Tại đền Quả Sơn, du khách có thể xin chữ từ các ông đồ, cầu mong một năm may mắn và thành công. Ảnh: ĐB
9(1).jpeg
Nằm dưới chân núi Quả, bên dòng Lam, xã Bồi Sơn (huyện Đô Lương), đền Quả Sơn là một trong "tứ linh" của xứ Nghệ. Trong những ngày đầu năm, nhiều người dân đã háo hức về đây du xuân, dâng lễ cầu an để mong ước những điều tốt lành, may mắn trong năm mới. Ảnh: QH
7.jpg
Bên cạnh đó, chùa Đại Tuệ – một trong những ngôi chùa lớn nhất Nghệ An, cũng trở thành điểm đến tâm linh thu hút du khách từ khắp nơi. Người dân đến đây không chỉ để cầu an mà còn tham gia các hoạt động như khai bút đầu xuân và nhận lộc từ nhà chùa.
2.jpeg
Việc đông đảo du khách đổ về các đền chùa trong dịp đầu năm không chỉ phản ánh nhu cầu tín ngưỡng của người dân mà còn cho thấy sức hút mạnh mẽ của du lịch tâm linh tại Nghệ An. Với cảnh quan đẹp, di tích lâu đời và nhiều hoạt động ý nghĩa, Nghệ An đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về chốn thanh tịnh, cầu mong một năm mới bình an và may mắn.
5(1).jpeg
Trước đó, ngày mùng 5 Tết, tỉnh Nghệ An tổ chức kỷ niệm 236 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2025) ở đền Vua Quang Trung. Ngôi đền này cũng như một địa chỉ đỏ về văn hóa, tâm linh, lịch sử mà mỗi dịp đầu xuân luôn đón hàng vạn người dân chiêm bái, dâng hương. Ảnh: DK
3.jpeg
Tại thị xã Hoàng Mai, trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhộn nhịp khách du xuân, chiêm bái. Đền Cờn được xây dựng vào thời Trần, mở rộng vào thời Lê, trải qua nhiều lần trùng tu vào thời Nguyễn, do đó nét kiến trúc hội tụ nhiều nét văn hóa cuối Lê đầu Nguyễn. Ảnh: TT
10.jpg
Đền chính gồm tòa Nghi môn, Chính điện, Trung điện, Hạ điện và tòa ca vũ. Hạ điện thờ Ngũ Vị Tôn Quan (ảnh) và Tứ Phủ Quan Hoàng, Trung điện thờ Tam Tòa Thánh Mẫu và Thượng điện là nơi thờ Mộc Thần, Tứ Vị Thánh Nương và Cốc Thần. Ảnh: TT
Việc đông đảo du khách đổ về các đền chùa trong dịp đầu năm không chỉ phản ánh nhu cầu tín ngưỡng của người dân mà còn cho thấy sức hút mạnh mẽ của du lịch tâm linh tại Nghệ An. Với cảnh quan đẹp, di tích lâu đời và nhiều hoạt động ý nghĩa, Nghệ An đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về chốn thanh tịnh, cầu mong một năm mới bình an và may mắn.
Theo báo cáo của Sở Du lịch, qua 9 ngày nghỉ lễ (từ 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày mồng 5 năm Ất Tỵ), toàn tỉnh Nghệ An đón khoảng 430.000 lượt khách tham quan, trong đó, khách có lưu trú đạt 138.000 lượt; tổng thu du lịch ước đạt 479 tỷ đồng.
Theo Tin viết
Tin viết
Copy Link
Tin viết
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: Ước đạt 479 tỷ đồng từ du lịch trong 9 ngày Tết