Rộn ràng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Ninh
Trong không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó, sự góp mặt đông đủ của nhân dân cùng các lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo địa phương... đã tạo nên ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại Quảng Ninh thực sự ý nghĩa.
Ngày 16/11, Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại 100% thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh.
Cùng với phần lễ, các khu dân cư triển khai nhiều hoạt động phong phú như gặp mặt ôn truyền thống, biểu dương gia đình văn hóa, tổng kết cuộc vận động, phong trào thi đua; giao lưu văn nghệ, thể thao… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.
Sáng 16/11, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Vĩnh Thực.

Xã đảo Vĩnh Thực được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Vĩnh Thực và xã Vĩnh Trung thuộc TP Móng Cái trước đây, với diện tích 49km2, quy mô dân số 5.407 người, được chia thành 7 thôn. Sau một thời gian sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, MTTQ xã và ban công tác mặt trận các thôn đã tích cực vận động nhân dân đoàn kết, đồng lòng, tích cực tham gia phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, khuyến khích làm giàu chính đáng.
Các tổ chức CT-XH xã đã phát huy được vai trò trách nhiệm của từng chi hội, chi đoàn, hỗ trợ hội viên vay vốn lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, với dư nợ trên 20 tỷ đồng; chăm lo tốt đời sống tinh thần cho hội viên, đoàn viên, nhân dân, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Hiện trên địa bàn xã Vĩnh Thực không còn hộ nghèo, cận nghèo.
Cũng trong buổi sáng 16/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên thôn Kháy Phầu, Nà Lý, Tình Á, Mả Thầu Phố, xã Quảng Đức.

Liên thôn Kháy Phầu, Nà Lý, Tình Á, Mả Thầu Phố gồm 408 hộ, 1.824 nhân khẩu, trong đó 97,5% là đồng bào Dao Thanh Y. Năm 2025, bà con trong các thôn đã đoàn kết thực hiện tốt các phong trào ở cơ sở, duy trì hiệu quả Ngày Chủ nhật xanh, giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế với nhiều mô hình như nuôi dúi, trồng địa liền; tích cực tham gia chuyển đổi số, cài đặt VNeID.
Năm nay, ngày hội được tổ chức theo hình thức liên khu dân cư, tạo không gian chung để giao lưu, học hỏi, tăng cường gắn kết cộng đồng. Chương trình diễn ra sôi nổi với các tiết mục đậm bản sắc Dao Thanh Y như nhảy cấp sắc, văn nghệ quần chúng và nhảy sạp, thu hút đông đảo nhân dân tham dự.

Tại Đặc khu Cô Tô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã tới dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong không khí tưng bừng của ngày hội, các tiết mục văn nghệ do chính nhân dân đặc khu và lực lượng đoàn viên thanh niên biểu diễn đã mang đến sắc màu rộn ràng, ấm áp tình làng nghĩa xóm. Những giai điệu ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương Cô Tô và tinh thần đoàn kết toàn dân được thể hiện mộc mạc nhưng giàu cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, về mảnh đất đảo tiền tiêu kiên cường. Không gian ngày hội tràn ngập tiếng vỗ tay, nụ cười rạng rỡ, thể hiện rõ sự gắn bó keo sơn của cộng đồng dân cư nơi đảo xa.
Tại thôn Sơn Hải, xã Ba Chẽ - xã miền núi của tỉnh Quảng Ninh, ngày hội truyền thống năm nay được tổ chức trang trọng gồm phần lễ và phần hội. Trong phần hội bà con nhân dân được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian mang đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương. Tại phần lễ, các đại biểu và bà con nhân dân đã ôn lại truyền thống 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025); đồng thời đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư năm 2025.

Thôn Sơn Hải hiện có 77 hộ, với 338 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong năm qua, cán bộ và nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quán triệt thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tích cực chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi; thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gần với chương trình xây dựng nông thôn mới; tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; an ninh trật tự được đảm bảo giữ vững.
Chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 2 thôn Nà Khau, Đồng Long (2 thôn miền núi, dân tộc thuộc xã Lục Hồn), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng bày tỏ niềm vui khi chứng kiến điều kiện phát triển kinh tế của thôn có chiều hướng phát triển đi lên; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; bản sắc văn hóa dân tộc luôn được gìn giữ và phát huy, nhằm truyền đạt lại cho thế hệ trẻ noi theo.

Trong năm qua, Ban Công tác Mặt trận 2 thôn và các thành viên đã bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động. Quan tâm chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; thường xuyên thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ đoàn viên, hội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nổi bật nhất là vận động nhân dân ủng hộ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10, 11 gây ra, được nhân dân đồng tình ủng hộ; giúp nhau phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Loạt xã, phường, đặc khu khác trong địa bàn tỉnh đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với nhân dân. Đồng thời, là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân ôn lại, phát huy tinh thần “Đoàn kết - Đoàn kết - Đại đoàn kết”, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Để bảo đảm các hoạt động diễn ra trang trọng, thiết thực, vừa qua tỉnh đã cấp bổ sung 14,520 tỷ đồng hỗ trợ cho 1.452 thôn, bản, khu phố, với mức 10 triệu đồng/khu dân cư để phục vụ tổ chức Ngày hội. Đây là nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương, góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh.