Báo Đại Đoàn Kết Tài chính

SHS muốn lấy lại vị thế trong mảng môi giới khách hàng cá nhân và tổ chức

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

SHS muốn lấy lại vị thế trong mảng môi giới khách hàng cá nhân và tổ chức

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra chiều 17/4, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đã hé lộ kế hoạch kinh doanh năm tới với tham vọng lớn: nhanh chóng giành lại vị thế trên thị trường môi giới. SHS đặt mục tiêu “lội ngược dòng”: Trở lại top 10 môi giới ngay năm 2026.

Chủ tịch SHS Đỗ Quang Vinh cho biết, SHS điểm lại những kết quả nổi bật của công ty trong năm 2025, với tổng tài sản đạt hơn 23.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay hơn 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 1.600 tỷ đồng.

Chủ tịch SHS Đỗ Quang Vinh
Chủ tịch SHS Đỗ Quang Vinh

Theo ông Vinh, năm 2026, Việt Nam sẽ bước vào chặng đường phát triển mới, và SHS cũng xác định phải có sự đóng góp nhất định vào nền kinh tế đất nước. Vì vậy ngay từ đầu năm, công ty đã đặt ra 5 trụ cột cho năm 2026 gồm: Tư duy khách hàng - luôn lấy khách hàng làm trung tâm; nâng cao năng lực; đầu tư công nghệ; tập trung quản trị hệ thống; phát triển bền vững.

Tổng Giám đốc SHS Nguyễn Duy Linh khẳng định mục tiêu xuyên suốt của doanh nghiệp là tăng trưởng theo hướng bền vững và hiệu quả. Theo ông, trong giai đoạn tới, SHS sẽ tập trung lấy lại vị thế ở mảng môi giới – cả với khách hàng cá nhân lẫn tổ chức, vốn từng là thế mạnh của công ty.

Tổng Giám đốc SHS Nguyễn Duy Linh.
Tổng Giám đốc SHS Nguyễn Duy Linh.

Điểm đáng chú ý là SHS sẽ vận hành theo triết lý “lấy khách hàng làm trung tâm”, tức mọi sản phẩm và dịch vụ đều được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của nhà đầu tư. Để làm được điều này, doanh nghiệp đặt cược vào ba trụ cột chính gồm con người, đội ngũ chuyên gia và công nghệ.

Nói về từng mảng, với hoạt động môi giới tư vấn đầu tư, CEO SHS cho biết công ty đặt mục tiêu vào top 10 thị phần năm nay và hướng tới top 5 trong 5 năm tiếp theo. SHS cũng định hướng phát triển theo mô hình định chế tài chính đầu tư hiện đại, định hướng phát triển theo mô hình định chế tài chính đầu tư, cung cấp hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ tài chính toàn diện cho khách hàng cá nhân và tổ chức.

Cũng theo chia sẻ của ông Linh, đến cuối năm 2025, thị phần môi giới của SHS mới đạt khoảng 1,65%. Để có thể “vào top 10 một cách chắc chắn”, công ty cần nâng con số này lên khoảng 3%, tức gần như phải tăng gấp đôi. “Đây là mục tiêu không dễ, nhưng chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực để đạt được”, ông nhấn mạnh.

Lãnh đạo SHS cũng tỏ ra lạc quan về dư địa tăng trưởng của thị trường khi cho rằng số lượng nhà đầu tư hiện mới chiếm khoảng 11% dân số. Với tiềm năng còn rất lớn, thị trường chứng khoán Việt Nam được ví như một “đại dương xanh”, mở ra nhiều cơ hội để SHS tăng tốc trong thời gian tới.

Ban điều hành và lãnh đạo luôn luôn có triết lý nhanh, tốc độ, chất lượng, kỷ luật thực thi.

Để hiện thực hóa tham vọng, SHS cũng trình kế hoạch tăng vốn lên hơn 10.000 tỷ đồng trong năm 2026 thông qua nhiều phương án phát hành cổ phiếu. Ban lãnh đạo cho rằng đây là bước đi cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh và đón đầu cơ hội thị trường.

Cùng với đó, công ty dự kiến chia cổ tức 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu, vừa đảm bảo quyền lợi cổ đông, vừa giữ lại nguồn lực cho chiến lược dài hạn.

Ban lãnh đạo SHS phát tín hiệu mạnh mẽ về một cuộc “tái xuất” trên đường đua môi giới trong thời gian tới.
Ban lãnh đạo SHS phát tín hiệu mạnh mẽ về một cuộc “tái xuất” trên đường đua môi giới trong thời gian tới.

Với định hướng rõ ràng và tham vọng lớn, SHS đang phát tín hiệu mạnh mẽ về một cuộc “tái xuất” trên đường đua môi giới trong thời gian tới.

Năm 2026, ban lãnh đạo SHS trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 3.739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.718 tỷ đồng.

Thuý Hằng