Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Sơn La: Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sơn La: Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 18/3, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố kết quả Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn năm 2025.

Theo đó, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 của tỉnh Sơn La được thực hiện theo Quyết định số 484/QĐ-TTg ngày 7/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thu thập thông tin toàn diện về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, nông thôn và cư dân nông thôn, phục vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và nâng cao đời sống nhân dân.

Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng để tỉnh Sơn La hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: S.L
Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng để tỉnh Sơn La hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: S.L

Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Sơn La đã thu thập thông tin của 206.183 hộ nông thôn; 17.708 hộ có hoạt động sản xuất nông, lâm, thủy sản ở khu vực thành thị; 259 trang trại; 56 doanh nghiệp; 62 hợp tác xã và 75 xã, phường.

Kết quả sơ bộ cho thấy, sau 10 năm, khu vực nông thôn của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ; 100% số xã có điện lưới quốc gia, 97,38% thôn có đường ô tô đến trung tâm xã. Mạng lưới trường học, y tế tiếp tục được củng cố; thiết chế văn hóa, thông tin truyền thông mở rộng; cấp nước sạch và vệ sinh môi trường có nhiều cải thiện.

Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực; giảm tỷ trọng hộ nông, lâm, thủy sản, tăng hộ hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Kinh tế trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển, từng bước ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra đánh giá: Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở dữ liệu đầy đủ, tin cậy phục vụ việc phân tích, dự báo, hoạch định chính sách và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê thực hiện cập nhật, bổ sung số liệu sau công bố, bảo đảm tính chính xác, thống nhất; làm tốt việc công khai, cập nhật dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung của tỉnh Sơn La nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng thông tin, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Đông A