Là hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, Bạch Long Vĩ từ lâu đã được ví như “pháo đài xanh” giữa biển khơi. Những năm gần đây, huyện đảo Bạch Long Vĩ (nay là Đặc khu Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng) đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ một hòn đảo hoang sơ không dân cư trở thành một địa bàn hành chính vững mạnh, kinh tế – xã hội phát triển toàn diện, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.
Tình yêu khiến đất lạ hóa quê hương
Gần 30 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục của đảo tiền tiêu, tình yêu biển đảo đã trở thành lẽ sống của cô Vũ Thị Hà (SN 1969, giáo viên trường Tiểu học – Mẫu giáo Bạch Long Vĩ). Tiếng đánh vần ê a của con trẻ chính là động lực để cô nỗ lực “gieo chữ” từng ngày. Những tháng ngày đầu tiên, cô Hà không thể quên một lớp học “đặc biệt”. Trường học chưa được xây dựng, lớp học thiếu thốn mọi thứ. Cô Hà cùng các đồng nghiệp phải mượn địa điểm dạy học, từ nhà dân cho tới trụ sở UBND huyện. Học sinh ít, thầy cô phải ghép lớp. Thậm chí, có lớp học chỉ có 5 cháu, điều không thấy ở trường học nào trong đất liền tại Hải Phòng.
Với nhiều nỗ lực, trường Tiểu học - Mầm non Bạch Long Vĩ được xây dựng khang trang, sạch đẹp, đạt chuẩn từ năm 2005. 100% học sinh trong độ tuổi được đến trường, trên 80% học sinh có học lực khá, giỏi.
Chia sẻ với PV, cô Hà cười hiền hậu: “Ở đảo, nhiều gia đình có cả bố và con đều là học sinh của tôi. Nhiều học sinh khi đã phương trưởng lại trở về quê hương để làm việc, cống hiến. Không chỉ tôi mà nhiều người khác khi đã gắn bó với đảo rồi, khó mà rời đi được. Tình yêu biển đảo đã ăn sâu vào máu thịt mình lúc nào không hay”.
Từ một hòn đảo hoang sơ, Bạch Long Vĩ hôm nay đã trở thành “điểm tựa vững chắc” cho ngư dân vươn khơi, là địa chỉ tin cậy để tàu thuyền tránh trú bão, tiếp tế nhiên liệu, đảm bảo hành trình khai thác xa bờ.
Sức sống mới Bạch Long Vĩ
Từ những thành quả của 33 năm qua, Bạch Long Vĩ bước vào chặng đường mới với tâm thế mới. Ông Bùi Trung Tiến, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Bạch Long Vĩ cho biết: Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, mô hình đơn vị hành chính huyện Bạch Long Vĩ được thay bằng mô hình Đặc khu Bạch Long Vĩ với những thuận lợi, cơ hội phát triển mới; đồng thời cũng đứng trước những khó khăn đặc thù, mới phát sinh.
Từ thực tế tiềm năng, vị thế và lợi thế sẵn có, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân nơi đây đều hướng tới mục tiêu chung là xây dựng và phát triển Đặc khu Bạch Long Vĩ trở thành pháo đài bảo vệ vùng biển, vùng trời trên vịnh Bắc Bộ; trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá; phát triển nuôi trồng thủy hải sản và thu hút khách du lịch.
Từ mục tiêu trên, địa phương xác định 3 nhiệm vụ đột phá, gồm: Xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; Huy động nguồn lực phát triển hạ tầng, khoa học - công nghệ từng bước trở thành Trung tâm hậu cần nghề cá và cứu nạn phía Bắc; Bảo vệ môi trường biển, bảo tồn thủy hải sản và phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Trong đó, địa phương tiếp tục kiến tạo sức sống mới cho đảo bằng cách trồng cây xanh, xây hồ trữ nước ngọt, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học của biển đảo; đưa thêm lực lượng tình nguyện đến đảo, thu hút giáo viên, bác sĩ đến đảo lập nghiệp.
“Bạch Long Vĩ giờ đây không chỉ là dấu mốc chủ quyền mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn ra biển lớn của TP Cảng. Với vị thế đặc khu, đảo đang từng bước chuyển mình, từ tiền tiêu phòng thủ trở thành động lực phát triển toàn diện về kinh tế biển, quốc phòng và bảo tồn hệ sinh thái. Tương lai của Bạch Long Vĩ sẽ là sự kết hợp hài hòa giữa bảo vệ chủ quyền và khai thác tiềm năng biển một cách bền vững" - Bí thư Đảng ủy đặc khu Bạch Long Vĩ Bùi Trung Tiến nhấn mạnh.
Theo định hướng, đến năm 2045, Bạch Long Vĩ phấn đấu trở thành “trung tâm năng lượng xanh” của ngư dân miền Bắc, là điểm hội tụ giao thương hàng hải, dịch vụ hậu cần và cứu nạn, cứu hộ trên biển.
Đặc khu Bạch Long Vĩ có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh, chiến lược phát triển kinh tế biển; là một trong 8 ngư trường lớn của Vịnh Bắc Bộ. Trong nhiệm kỳ mới, Bạch Long Vĩ triển khai một số dự án, công trình trọng điểm như: Hoàn thiện xây dựng Cảng và khu neo đậu tàu phía Tây Bắc đảo (giai đoạn 1) và triển khai xây dựng giai đoạn 2; Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên đảo; Xây dựng hồ điều hòa trung tâm huyện; Nâng cấp Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ; Xây dựng hệ thống xử lý rác thải, nước thải.