Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Tai nạn lao động dịp cận Tết: Hậu quả nặng nề của một phút lơ là

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tai nạn lao động dịp cận Tết: Hậu quả nặng nề của một phút lơ là

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước, số ca tai nạn lao động nhập viện có xu hướng gia tăng rõ rệt. Không ít trường hợp chấn thương nặng, tổn thương không thể hồi phục, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Một trong những ca tai nạn điển hình vừa được ghi nhận tại Bệnh viện Quân y 175 là trường hợp nam công nhân 40 tuổi, quê ở Thanh Hóa, làm việc tại một xưởng chế biến thịt ở TPHCM. Trong lúc vệ sinh máy xay thịt, do chủ quan khi thiết bị vẫn đang hoạt động, bàn tay trái của nạn nhân trượt vào buồng xay và bị cuốn sâu qua lõi máy. Khi được đưa vào viện cấp cứu, bàn tay đã dập nát nghiêm trọng, xương gãy vụn, mô mềm hoại tử nặng.

Theo BS Bùi Văn Phúc - Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Chi trên (Bệnh viện Quân y 175), đây là chấn thương dập nát cẳng – bàn tay do tai nạn lao động với mức độ rất nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất máu và nhiễm trùng cao. Trong tình thế bắt buộc, các bác sĩ phải cắt bỏ toàn bộ bàn tay tại cổ tay, sau đó tiếp tục cắt cụt cao đến 1/3 trên cẳng tay để bảo toàn phần mô còn lành. Dù được cứu sống, người bệnh phải đối mặt với di chứng tàn phế suốt đời, mất hoàn toàn khả năng lao động như trước.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, các bác sĩ khoa Mắt vừa cấp cứu một nam thanh niên 32 tuổi bị dây kẽm bắn thẳng vào mắt trong lúc làm việc. Tai nạn khiến nhãn cầu bị rách sâu, thủy tinh thể vỡ, nguy cơ cao nhiễm trùng nội nhãn và mù lòa vĩnh viễn. BSCKII Trần Văn Thiện Em - Trưởng khoa Mắt của bệnh viện cho biết, ca phẫu thuật được thực hiện khẩn trương nhằm rửa sạch tiền phòng, xử lý tổn thương và đặt kính nội nhãn để bảo tồn tối đa thị lực cho bệnh nhân. Sau nhiều ngày điều trị, thị lực của người bệnh có cải thiện, song nguy cơ di chứng lâu dài vẫn hiện hữu. Các bác sĩ nhấn mạnh, chấn thương mắt trong lao động hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người lao động tuân thủ việc đeo kính bảo hộ đúng quy định.

BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Gia An 115 chia sẻ, năm nào cũng vậy, những ngày cận Tết, khoa Cấp cứu tiếp nhận nhiều ca tai nạn lao động hơn, mức độ tổn thương cũng nặng hơn. Gần đây, một công nhân nam trong lúc tăng ca ban đêm đã bị tà áo cuốn vào máy, gây thủng bụng, ruột lòi ra ngoài, nguy cơ sốc và nhiễm trùng rất cao.

Theo các bác sĩ cấp cứu, mệt mỏi kéo dài khiến phản xạ chậm, khả năng phán đoán suy giảm, chỉ cần một khoảnh khắc lơ là cũng đủ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Cấp cứu kịp thời có thể giữ được mạng sống, nhưng không thể trả lại một cơ thể lành lặn như trước. Hậu quả của tai nạn lao động thường kéo dài suốt đời, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, tâm lý, khả năng lao động và sinh kế của cả gia đình người bị nạn.

Từ thực tiễn điều trị, các chuyên gia y tế đưa ra khuyến cáo đối với người lao động và người sử dụng lao động trong dịp cận Tết. Trước hết, tuyệt đối không chủ quan khi làm việc với máy móc, dù đã quen tay hay có nhiều kinh nghiệm. Không vận hành, sửa chữa hoặc vệ sinh máy khi thiết bị chưa được ngắt hoàn toàn nguồn điện. Không mặc quần áo rộng, tà áo dài, dễ bị cuốn vào máy. Việc sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ cá nhân như găng tay, kính bảo hộ, mũ bảo hộ không chỉ là quy định bắt buộc mà còn là “lá chắn” bảo vệ tính mạng và sức khỏe.

Bên cạnh đó, người lao động khi cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, mất tập trung, cần dừng công việc, nghỉ ngơi hợp lý thay vì cố gắng làm cho kịp tiến độ. Với các doanh nghiệp, việc tổ chức sản xuất an toàn, bố trí thời gian làm việc hợp lý, hạn chế tăng ca kéo dài và tăng cường giám sát an toàn lao động là trách nhiệm không thể xem nhẹ, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Đức Trân