Xã hội

Tăng cường công tác PCCC sau vụ hỏa hoạn làm 3 người chết

Đình Minh 30/01/2024 20:59

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình có 3 người thiệt mạng sau vụ cháy ở thôn 4, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc.

W_20240130_111325.jpg
Hiện trường vụ cháy khiến 3 mẹ con thiệt mạng tại thôn 4, xã Vĩnh Hưng. Ảnh: Đình Minh.

Chiều 30/1, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra công điện khẩn chỉ đạo huyện Vĩnh Lộc khắc phục hậu quả vụ cháy làm 3 người chết tại thôn 4, xã Vĩnh Hưng.

Cụ thể, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn.

W_20240130_105655.jpg
Lực lượng Công an tiến hành công tác PCCC tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Đình Minh

Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; đề xuất xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan (nếu có sai phạm).

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác PCCC trước, trong và sau Tết cùng với các dịp lễ hội đầu Xuân, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trong dịp Tết.

20240130_104055.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tăng cường quản lý về PCCC và CHCN sau vụ tai nạn thương tâm tại xã Vĩnh Hưng. Ảnh: Đình Minh

Cùng với đó, phải tăng cường hoạt động kiểm tra, hướng dẫn và tuyên truyền về PCCC, CHCN trên các tuyến phố đông đúc, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, hướng dẫn các gia đình bảo đảm an toàn trong sử dụng điện, xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã....

Tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm về PCCC và CNCH theo hàng tuần, hàng tháng, trọng tâm vào kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho người dân, học sinh, sinh viên; tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở, hộ gia đình hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024.

Nếu thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, người đứng đầu các đơn vị nêu trên phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường công tác PCCC sau vụ hỏa hoạn làm 3 người chết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO