Tàu ngầm Argentina mất tích trên Đại Tây Dương
Bộ Quốc phòng Argentina hôm 19/11 cho hay, chiếc tàu ngầm quân sự mất tích trong hôm trước đó của họ của đã cố gắng liên lạc với các căn cứ quân sự hải quân đến 7 lần trước khi biến mất một cách bí ẩn.
Phía hải quân nước này cho hay họ đang phối họp với một công ty có trụ sở ở Mỹ chuyên về liên lạc vệ tinh để điều tra về địa điểm hiện tại của chiếc tàu ngầm này.
Được biết tàu ngầm ARA San Juan của Argentina chở 44 thành viên thủy thủ đoàn, đang di chuyển qua vùng biển Đại Tây Dương từ một căn cứ quân sự ở quần đảo Tierra del Fuego (Argentina) tới cảng quân sự ở Mar del Plata. Chiếc tàu ngầm này được dự kiến sẽ tới nơi vào hôm Chủ nhật vừa qua.
Lần cuối cùng mà chiếc tàu ngầm này được trông thấy là vào hôm thứ Tư tuần trước tại Vịnh San Jorge, cách bờ biển khu vực Patagonia của Argentina khoảng vài trăm km về phía Nam, tức đang ở khoảng giữa tuyến đường giữa hai căn cứ.
Thông tin về chiếc tàu ngầm mất tích thậm chí đã đến được Vatican. Giáo hoàng Francis, một công dân Argentina và từng là một Hồng y của Buenos Aires, đã tổ chức một buổi cầu nguyện cho 44 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu ngầm ARA San Juan - theo một tuyên bố mà tòa thánh đưa ra.
Giáo hoàng Francis cũng khuyến khích các nỗ lực tìm kiếm con tàu này và gửi lời hỏi thăm tới các gia đình thủy thủ đoàn cùng phía quân đội Argentina. Vùng biển phía Nam Patagonia vốn nổi tiếng là khu vực xuất hiện nhiều cơn bão mạnh.
“Hiện tại, đợt áp suất thấp ở khu vực này đã gây ra các đợt gió mạnh có vận tốc lên tới 70 km/giờ và gây ra những đợt sóng biển cao ngang một tòa nhà 2 tầng ở vùng biển phía Nam Đại Tây Dương. Tình hình thời tiết này sẽ cản trở các nỗ lực tìm kiếm trong vòng ít nhất 48 giờ tới”- Cơ quan khí tượng Mỹ cho hay.
Tàu ngầm lớp TR-1700
Hải quân Argentina cho hay họ đã chỉ thị “tất cả các trạm liên lạc trên mặt đất dọc vùng bờ biển Argentina thực hiện cuộc tìm kiếm mở rộng nhằm phát hiện ra mọi tín hiệu nào mà chiếc tàu ngầm mất tích có thể phát đi”.
Quân đội Argentina nói rằng tàu ARA San Juan là tàu ngầm lớp TR-1700 có chiều dài 65 m, được vận hành bởi 1 động cơ điện và 4 động cơ dầu diesel.
Con tàu này được Đức chế tạo và đi vào vận hành từ đầu những năm 1980, được tu dưỡng lại ở Argentina vào năm 2007. Tàu ARA San Juan được trang bị 6 ống phóng ngư lôi và có thể lặn ở độ sâu tối đa 300 m.
Chiến dịch tìm kiếm quốc tế
Hải quân Mỹ cho hay họ đang hỗ trợ Argentina thực hiện chiến dịch tìm kiếm. Mỹ cũng lên kế hoạch triển khai một máy bay hải quân P8-A Poseidon đến Argentina - theo Bộ tư lệnh Hải quân phía Nam của nước này.
Đội ngũ phi hành đoàn gồm 21 thành viên của máy bay P8-A Poseidon từng được triển khai tới El Salvador để thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, tìm kiếm.
Chiếc máy bay này cũng từng hỗ trợ công tác tìm kiếm một chiếc tàu Hàn Quốc bị chìm hồi tháng 4 vừa qua trên vùng biển Nam Đại Tây Dương, và gần đây nhất là được triển khai tới Cộng hòa Dominica để hỗ trợ khắc phục hậu quả siêu bão Maria.
NASA cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ cuộc tìm kiếm bằng việc triển khai một máy bay P-3 Orion - người phát ngôn của cơ quan này là bà Katherine Brown, cho hay. Người này nói rằng chiếc máy bay trên vốn đã được triển khai tới Argentina từ trước để thực hiện một nhiệm vụ khoa học.
Lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh cũng cho hay tàu tuần tra HMS Protector của họ đã tham gia vào chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ theo đề nghị của Chính phủ Argentina.
“HMS Protector là tàu phá băng của Hải quân Hoàng gia Anh, được trang bị thiết bị phát sóng để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm dưới lòng đại dương” - Tuyên bố của Hải quân Hoàng gia Anh nêu rõ.
“Chúng tôi đang di chuyển với vận tốc cao nhất để tới được khu vực tìm kiếm, hỗ trợ nhanh nhất có thể”- Sỹ quan chỉ huy tàu HMS Protector là Đại tá Angus Essenhigh, cho hay và nói thêm: “Các thành viên thủy thủ đoàn của chúng tôi đã làm việc hết sức để sẵn sàng cho nhiệm vụ tìm kiếm lần này ngay khi chúng tôi tới nơi”.