Thái Nguyên có 39 dân tộc anh em
Theo kết quả thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của Sở Dân tộc và Tôn giáo Thái Nguyên, toàn tỉnh có dân số xấp xỉ 1,8 triệu người, thuộc 39 dân tộc cùng sinh sống.

Đây là số liệu được Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên tiến hành rà soát sau sáp nhập tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Toàn tỉnh có 39 dân tộc cùng sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số là hơn 661.000 người (chiếm 36,7%), cụ thể:
- Dân tộc Tày gần 320.000 người.
- Dân tộc Nùng gần 104.000 người.
- Dân tộc Dao hơn 84.000 người.
- Dân tộc Sán Dìu gần 70.000 người.
- Dân tộc Mông gần 40.000 người.
- Dân tộc San Chay hơn 34.200 người.
- Các dân tộc khác là hơn 9.700 người.
Thái Nguyên là một trong 4 tỉnh có thành phần dân tộc lớn nhất cả nước, đứng đầu là Đồng Nai 40 dân tộc; 2 tỉnh khác có 39 dân tộc là Đắk Lắk và Lâm Đồng. Trước sáp nhập, tỉnh Thái Nguyên cũ có 36 dân tộc, còn tỉnh Bắc Kạn cũ có 22 dân tộc.