Thanh Hóa: Đẩy nhanh việc cấp đất, xây dựng nhà ở cho đồng bào Công giáo sinh sống trên sông

Nguyễn Chung 26/07/2023 16:14

Ban Thường trực Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục phối hợp với MTTQ, Tòa Giám mục, Caritas Thanh Hóa, các địa phương đẩy nhanh việc cấp đất, xây dựng nhà ở cho đồng bào Công giáo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống theo đúng tiến độ đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 26/7, tại TP Sầm Sơn, Ủy ban Đoàn kết công giáo (ĐKCG) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Linh mục Trần Xuân Mạnh nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2023, đồng bào Công giáo trong tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ, Uỷ ban ĐKCG Việt Nam phát động, gắn với phong trào xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo văn hóa tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, đồng bào Công giáo ở các giáo xứ, họ đạo đã tích cực đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi và trồng trọt cho hiệu quả kinh tế cao.

Nhiều hộ giáo dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho thu nhập cao, mạnh dạn đầu tư vốn phát triển theo mô hình trang trại, gia trại, giải quyết việc làm cho nhiều lao động với mức thu nhập ổn định từ 5-7 triệu đồng/người/tháng.

Trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ, tiểu - thủ công nghiệp, bà con giáo dân đã năng động, tìm thị trường, thành lập các doanh nghiệp, lợi nhuận đạt từ 300 triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập từ 6-8 triệu đồng/tháng.

Hội đồng mục vụ giáo xứ, ban hành giáo các họ đạo, cộng đoàn giáo dân đã tự nguyện hiến đất làm đường, đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng XDNTM, mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; tiếp tục duy trì, xây dựng và phát huy hiệu quả 23 mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, các mô hình bảo vệ môi trường.

Ủy ban ĐKCG tỉnh và Caritas Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo: Xây dựng nhà tình thương; tặng quà Tết; hỗ trợ các chuyến xe cứu thương; phát phiếu cơm miễn phí; thăm, tặng quà các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện; thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, người già neo đơn, trẻ mồ côi, các trung tâm bảo trợ xã hội… với tổng số tiền trên 10,8 tỷ đồng…

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Thủy yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục phối hợp với MTTQ, Tòa Giám mục, Caritas Thanh Hóa, các địa phương đẩy nhanh việc cấp đất, xây dựng nhà ở cho đồng bào Công giáo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống theo đúng tiến độ đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã thông tin nhanh tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh Thanh Hoá trong 6 tháng đầu năm; đồng thời khẳng định, những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của Ủy ban ĐKCG tỉnh, các linh mục, chức sắc, chức việc, nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo trong tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ban Thường trực Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Tín ngưỡng tôn giáo để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với phương thức, cách làm mới thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn dân cư.

Duy trì và triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM, sống tốt đời - đẹp đạo”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, duy trì, nhân rộng mô hình “Giáo xứ bình yên, gia đình văn hóa”, “Xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo văn hóa”; “Khu dân cư sống tốt đời, đẹp đạo”… Phát huy truyền thống bác ái “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” để phục vụ hạnh phúc của đồng bào, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, bà Phạm Thị Thanh Thủy cũng yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục phối hợp với MTTQ, Tòa Giám mục, Caritas Thanh Hóa, các địa phương đẩy nhanh việc cấp đất, xây dựng nhà ở cho đồng bào Công giáo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống theo đúng tiến độ đề ra.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; tăng cường sự gắn kết giữa Ủy ban ĐKCG tỉnh với Tòa Giám mục, các giáo phận, giáo xứ, với các linh mục, chức sắc, chức việc. Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: Đẩy nhanh việc cấp đất, xây dựng nhà ở cho đồng bào Công giáo sinh sống trên sông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO