Thanh Hóa: Tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo thông tin
Truyền thông và giảm nghèo về thông tin là một trong những dự án đang được triển khai trên địa bàn xã Như Xuân (Thanh Hóa) thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Dự án 6 gồm Tiểu dự án 1 “Giảm nghèo về thông tin” và Tiểu dự án 2 “Truyền thông về giảm nghèo đa chiều” được các cấp ủy, chính quyền xã Như Xuân quan tâm, xem đây là những nội dung quan trọng trong việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Nội dung triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, được xã Như Xuân triển khai năm 2025, đó là: tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông; biên soạn tài liệu; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý và trong công tác thông tin, tuyên truyền cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở. Sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phổ biến, giới thiệu kiến thức về văn hóa, văn học, nghệ thuật, di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc cần quảng bá, lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ sau và tạo dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. Sản xuất mới các tác phẩm báo chí, sản phẩm truyền thông khác với các nội dung thông tin thiết yếu về cơ sở; giới thiệu những chủ trương, chính sách về giảm nghèo; lan tỏa cách làm hay, những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; phổ biến những kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình nỗ lực vươn lên thoát nghèo để phát trên sóng phát thanh cấp xã... Qua đó, tạo cơ hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn có điều kiện tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng các dịch vụ thông tin và truyền thông.

Thực hiện Tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin, hàng năm, UBND xã Như Xuân xây dựng kế hoạch và triển khai đến cơ sở. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thường xuyên xây dựng các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở. Số cán bộ thông tin và truyền thông được nâng cao năng lực thông qua hoạt động tập huấn truyền thông về giảm nghèo. Số điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân có ở 16/16 xã, thị trấn. 100% số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn xã được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin, giảm nghèo về thông tin. Đồng thời xã còn tổ chức các lớp tập huấn, các chương trình truyền thông, người dân được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Tổ chức tuyên truyền trên báo, đài, truyền thanh cơ sở. Tổ chức lực lượng tham gia hội thi truyền thông về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Từ việc chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong tầng lớp Nhân dân, công tác giảm nghèo của xã Như Xuân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ lao động có việc làm và qua đào tạo ngày càng cao; tỷ lệ hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo hằng năm đều giảm.
Theo lãnh đạo xã Như Xuân, việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và nội dung thông tin, triển khai các lớp tập huấn nhằm đảm bảo cho người nghèo trên địa bàn toàn huyện được tiếp cận kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; được nghe, xem, đọc các chương trình truyền thanh, truyền hình, các xuất bản phẩm có nội dung phong phú, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương thông qua các sản phẩm báo chí, ấn phẩm truyền thông, xuất bản phẩm, thông tin điện tử... Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện hiệu quả dự án.