Thi đua yêu nước, xây dựng Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao
Sáng 2/12 tại Trường Chính trị TP Đà Nẵng khai mạc Đại hội thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội TP Đà Nẵng lần thứ nhất, giai đoạn 2025 – 2030.
Tham dự có ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy; ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; bà Đặng Thị Lệ Thủy, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Đà Nẵng…cùng 118 tập thể, cá nhân là những gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2020 – 2025.
Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp các tổ chức thành viên xây dựng, nhân rộng gần 2.000 mô hình mới, cách làm phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã tự nguyện đóng góp gần 303 tỷ đồng, hiến hơn 550.700 m² đất và hơn 234.000 ngày công lao động để xây dựng các công trình dân sinh như đường giao thông, nhà văn hóa, trường học và công trình thủy lợi.
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phân công nhận giúp đỡ 2.096 hộ nghèo, cận nghèo là hội viên, đoàn viên và nhân dân vươn lên thoát nghèo.
Việc vận động, quản lý, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo” các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng và hiệu quả. Trong 5 năm (2020-2025), Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động, tiếp nhận được 385 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội liên tục được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu Cụm thi đua; được Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua; các bộ, ngành Trung ương và Chủ tịch UBND thành phố tặng nhiều Bằng khen.
Toàn thành phố có 14 Huân chương Lao động các loại; 226 Cờ thi đua, 470 Bằng khen Chính phủ, Trung ương Hội/Đoàn thể, UBND thành phố…

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, cho biết quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, trong 5 năm qua, 2 tỉnh thành Quảng Nam, Đà Nẵng vừa chống Covid-19, thiên tai bão lũ, vừa phục hồi, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, vừa sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, hợp nhất TP Đà Nẵng mới, song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, sự điều hành có hiệu quả của HĐND, UBND các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện bài bản, dân chủ; không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện; chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận được nâng lên.

Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương sáng, người tốt, việc tốt trong mọi ngành nghề, các lĩnh vực của đời sống xã hội; nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng, được Đảng, Nhà nước phong tặng và tặng thưởng các danh hiệu, phần thưởng cao quý. Đó là minh chứng tiêu biểu cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng và quyết tâm vươn lên của người dân thành phố trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.
Ông Lê Trí Thanh cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội lần thứ nhất tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cấp, các tổ chức, các tầng lớp nhân dân; tạo động lực lan tỏa, truyền cảm hứng, cổ vũ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao; là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của cả nước theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.
Giai đoạn 2025 – 2030, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ mới; động viên, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng xây dựng, cống hiến, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội chủ trì thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; tổ chức lại các cuộc vận động, phong trào thi đua theo hướng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm theo vùng miền, đơn vị hành chính mới. Đa dạng hóa các hình thức thi đua, tăng tính chủ động, sáng tạo của địa phương, đơn vị.
Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến; tăng cường quản lý, theo dõi, đánh giá, tổng kết trên nền tảng số, qua đó bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan và kịp thời trong việc xét chọn, biểu dương, khen thưởng. Đây là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả và uy tín của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.