Thoát nghèo nhờ trồng chuối già lùn
Việc phát triển cây chuối già lùn giúp người dân ở các xã A Lưới (thành phố Huế) nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Các xã A Lưới (thành phố Huế) là nơi sinh sống của hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, vốn cuộc sống còn nhiều khó khăn. Những năm gần đây, nhờ sự hỗ trợ của Trung ương, thành phố Huế và địa phương, cùng với các nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn nơi đây, nhiều mô hình phát triển kinh tế ra đời, đem lại nguồn thu nhập cao cho bà con. Đặc biệt, mô hình trồng chuối già lùn ngày đang phát triển từng bước giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Lê Năng Thọ (xã A Lưới 2, thành phố Huế) cho biết, trước đây gia đình chủ yếu trồng khoai, sắn, keo tràm… nhưng năm được năm mất, không đủ ăn, cái nghèo cứ đeo bám mãi.
Cách đây khoảng 5 năm, ông Thọ được tham gia lớp tập huấn trực tuyến do Hội Nông dân thành phố Huế phối hợp với UBND xã tổ chức, hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng theo hướng bền vững, tìm đầu ra qua sàn thương mại điện tử.
Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, 3 hecta chuối của gia đình ông Thọ cho năng suất cao, ổn định, thu nhập mỗi năm gần 200 triệu đồng. Gia đình ông chính thức thoát nghèo, con cái được học hành đầy đủ.
“Thật sự cây chuối đã giúp đời sống gia đình thay đổi hoàn toàn. So với các loại cây khác, trồng chuối già lùn có chi phí đầu tư ban đầu và độ rủi ro thấp, cây lại dễ trồng, ít công chăm sóc, nhưng cho năng suất cao, thu nhập tương đối ổn định, nhờ đó mà đời sống của người dân ngày một nâng lên”, ông Thọ chia sẻ.

Nhờ trồng chuối theo hướng hữu cơ và VietGAP, đời sống bà con đã và đang đổi thay, nhiều hộ đã có điều kiện sửa nhà, mua xe, cho con cái đi học đầy đủ. Bà con cho biết, chính chuối già lùn là “cây xóa nghèo”.
Ông Nguyễn Hải Teo (xã A Lưới 2) cho biết, từ năm 2018, qua tìm hiểu và biết được giống chuối già lùn thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng vùng đất A Lưới, ông đã mạnh dạn vay vốn mua giống chuối, chuyển đổi đất trồng keo sang làm vườn để trồng loại chuối này. Áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, bón phân hữu cơ và mô hình VietGAP, sau chưa đầy một năm, vườn chuối của gia đình ông đã cho thu hoạch với trái to, đều, giá bán cao.
“Từ vụ chuối đầu tiên, tôi và gia đình mở rộng trồng thêm hàng trăm gốc chuối già lùn. Đến nay, vườn chuối của gia đình mỗi mùa cho thu hoạch lãi hơn 100 triệu đồng, góp phần tăng thu nhập, thoát khỏi cảnh nghèo, ổn định cuộc sống”, ông Teo tâm sự.

Bà Hồ Thị Nga - Giám đốc HTX Nông sản an toàn A Lưới cho biết, chuối già lùn khi chín dẻo, ngọt dịu, rất thơm và luôn được thị trường đón nhận. Tuy nhiên, khi chín thời gian sử dụng khá ngắn nên nếu sản phẩm thu hoạch về bán không được, tồn đọng thì sẽ gây khó khăn, thất thoát cho bà con và thành viên HTX.
Vì vậy, ngoài tăng cường làm chuối sấy dẻo, HTX này đã liên kết với một công ty về nông sản sạch ở trung tâm TP Huế để sản xuất những sản phẩm có thể tiêu thụ, sử dụng lâu dài, vừa tăng giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.
“Chúng tôi chịu trách nhiệm thu mua chuối xanh từ bà con, sau đó giao cho đơn vị liên kết để chế biến ra những sản phẩm mới, đảm bảo an toàn. Hiện, ngoài bán lẻ thì các sản phẩm đã tìm được nhiều mối sỉ, đến được với nhiều nhà hàng, trường học”, chị Nga nói.
Theo thống kê, diện tích chuối già lùn được bà con nông dân canh tác ở khu vực A Lưới khoảng 116,4ha. Với năng suất bình quân đạt khoảng 14 tấn/ha, nếu chăm sóc đúng kỹ thuật sẽ cho năng suất gấp đôi (28 tấn/ha), mỗi hecta chuối già lùn cho thu nhập từ 60 - 70 triệu đồng. Nhờ hiệu quả kinh tế rõ rệt, chuối già lùn A Lưới đã được Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản TP Huế cấp giấy chứng nhận an toàn. Đặc biệt, chuối già lùn đã được công nhận là sản phẩm OCOP.
Ông Phan Duy Khanh - Chủ tịch UBND xã A Lưới 2 cho biết, địa phương luôn xác định, muốn người dân thoát nghèo bền vững thì phải giúp họ có thông tin, biết tìm tòi, học hỏi. Xã thường xuyên thông tin về kỹ thuật trồng chuối, giá nông sản, mô hình hiệu quả, đồng thời có kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội cho bà con dân tộc thiểu số.
Nhờ vậy, nhiều hộ dân đã thay đổi tư duy từ sản xuất manh mún sang sản xuất theo chuỗi, từ chờ thương lái đến tận nơi sang tự quảng bá, tìm khách hàng qua kênh trực tuyến. Thậm chí, một số hộ trẻ còn lập fanpage riêng để bán sản phẩm sạch của gia đình. Việc phát triển chuối già lùn đã giúp người dân địa phương phát triển kinh tế vườn, nâng cao thu nhập, từ đó thoát nghèo bền vững.