Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 11/2, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố. Sự kiện đánh dấu thời điểm trung tâm chính thức đi vào vận hành.

Bước đi chiến lược trong tái cấu trúc dòng vốn quốc gia

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là yêu cầu thực tiễn, lựa chọn chiến lược và bước đi thiết thực của Việt Nam nhằm hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp xu thế phát triển toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: H.L
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: H.L

Theo Thủ tướng, Trung tâm này sẽ góp phần tập trung nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, công nghiệp nền tảng, logistics, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; cung cấp các công cụ tài chính hiện đại để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời từng bước nâng vị thế quốc gia từ chỗ tiếp nhận vốn sang cùng kiến tạo thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

Nhấn mạnh tinh thần cầu thị, sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong quá trình phát triển, Thủ tướng cho rằng để xây dựng thành công Trung tâm Tài chính Quốc tế cần hội tụ 3 yếu tố cốt lõi: thể chế, cơ chế phải vượt trội so với các trung tâm tài chính khác trên thế giới; mô hình phải độc đáo, khác biệt để bứt phá; điều hành phải linh hoạt, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa cho đại diện các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: H.L
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa cho đại diện các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: H.L

Thủ tướng khẳng định, “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh”. Trong đó, niềm tin đóng vai trò then chốt trong thu hút đối tác và nhà đầu tư, với phương châm “đoàn kết để tạo lập sức mạnh; hợp tác để tạo lập nguồn lực; đối thoại để tạo lập lòng tin”, đồng thời bảo đảm cạnh tranh lành mạnh. Chính phủ cam kết tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, cạnh tranh cao; thành lập tổ tư vấn cho Hội đồng Điều hành, trong đó có sự tham gia của chuyên gia quốc tế.

Để đạt mục tiêu đề ra, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương phải hành động quyết liệt, chịu trách nhiệm trực tiếp, kiểm tra giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Tòa án Nhân dân tối cao để bảo đảm hệ thống giải quyết tranh chấp hoạt động hiệu quả ngay từ khi Trung tâm đi vào vận hành.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh ưu tiên đầu tư hạ tầng số, hạ tầng tài chính xanh; tăng cường an ninh tài chính; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) trong giám sát rủi ro. Cơ chế giám sát chặt chẽ cần được thiết lập, với báo cáo hàng quý về các chỉ số cụ thể như lượng vốn thu hút, số tổ chức tham gia, quy mô giao dịch.

Đặt nền móng cho hệ sinh thái tài chính chuẩn mực quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, việc ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố không chỉ mang ý nghĩa nghi thức mà là cột mốc thể chế quan trọng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam và thành phố trong việc hình thành một không gian tài chính hiện đại, minh bạch, có khả năng kết nối dòng vốn toàn cầu và phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế thực.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố. Ảnh: H.L
Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố. Ảnh: H.L

Theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trung tâm được thiết kế để vận hành thực chất, tạo ra giá trị có thể đo đếm, gắn chặt với sản xuất, thương mại, logistics, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Thành phố cũng xác định rõ, nhằm tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế thành phố cần những động lực tăng trưởng mới có chất lượng cao, có khả năng huy động và phân bổ hiệu quả nguồn lực trong nước và quốc tế.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố được định vị là nền tảng kết nối tài chính với nền kinh tế thực, đồng thời là cầu nối giữa thị trường tài chính Việt Nam với thị trường khu vực và quốc tế. Không chỉ thu hút dòng vốn phục vụ phát triển trong nước, Trung tâm còn được kỳ vọng trở thành điểm trung chuyển dòng vốn, dịch vụ và tri thức tài chính cho khu vực.


Cũng tại buổi lễ ra mắt, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh đã công bố mô hình phát triển dựa trên các trụ cột chiến lược, bao gồm: Trung tâm tài chính hàng không, phục vụ nhu cầu vốn, leasing, bảo hiểm, quản trị rủi ro cho đội bay và chuỗi logistics hàng không khu vực châu Á – Thái Bình Dương; Trung tâm tài chính hàng hải, gắn với thương mại quốc tế, logistics và tài trợ chuỗi cung ứng; Sở giao dịch hàng hóa và trung tâm lưu ký và thanh toán bù trừ công nghệ cao; Hệ sinh thái fintech và ngân hàng số, tạo không gian thử nghiệm các mô hình tài chính – công nghệ mới; Chuỗi giá trị tài chính xanh, tài chính bền vững và tài chính chuyển đổi; Hạ tầng thị trường tài chính hiện đại, hướng tới các sàn giao dịch quốc tế và các sản phẩm tài chính có chiều sâu.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chính quyền thành phố sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp và các định chế tài chính, lấy hiệu quả vận hành và kết quả thực tế làm thước đo cao nhất cho sự thành công của Trung tâm.

Thanh Giang