Thực hiện nghi lễ khai Ấn tại đền Trần Nam Định

Trần Duy Hưng 22/02/2016 06:59

Đêm qua, 14 tháng Giêng (21/2), như thường lệ, chính quyền và nhân dân TP Nam Định đã tổ chức nghi lễ dâng hương và khai Ấn đầu xuân tại đền Trần thuộc Quần thể di tích lịch sử, văn hóa Đền Trần-Chùa Tháp…

Lễ dâng hương có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị,
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân;
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang.

Tham dự lễ dâng hương và khai Ấn có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; lãnh đạo tỉnh Nam Định cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương…

Phát biểu tại lễ dâng hương, thay mặt cán bộ, nhân dân địa phương, ông Nguyễn Văn Va, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nam Định-xưa là phủ Thiên Trường, quê hương, nơi phát tích của vương triều Trần-bày tỏ sự tri ân công đức to lớn của vương triều Trần-vương triều được nhìn nhận hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, với “võ công văn trị” lẫy lừng, từng ba lần lãnh đạo quân dân đại Việt đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông, gây dựng nên hào khí Đông A chói lọi một thời.

Người đứng đầu TP Nam Định cũng thêm một lần nữa khẳng định Lễ khai Ấn Đền Trần là nghi lễ cổ truyền, mang nhiều ý nghĩa văn hóa, tâm linh cao đẹp, cần được gìn giữ, lưu truyền.

Sau phát biểu của đại diện chính quyền thành phố, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; lãnh đạo tỉnh Nam Định; lãnh đạo TP Nam Định đã lần lượt dâng hương tưởng nhớ 14 đời vua nhà Trần.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân;
Bộ Trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Lãnh đạo tỉnh Nam Định; lãnh đạo TP. Nam Định thực hiện nghi lễ dâng hương tưởng nhớ 14 đời vua nhà Trần.

Tiếp theo nghi lễ dâng hương, cộng đồng dân cư thôn Tức Mạc, phường Lộc Vượng, TP Nam Định-nơi có di tích đền Trần-đã thực hiện nghi lễ khai Ấn, với các nghi thức: kiệu Ấn được rước từ đền Cố Trạch sang đền Thiên Trường (sau khi chủ tế làm lễ xin rước).

Tại đây, cộng đồng dân thôn tiếp tục thực hiện nghi lễ dâng hương tế cáo trời đất. Ấn- gồm 2 chiếc, trên mặt khắc các chữ “Trần Miếu” và “Trần triều tự điển” cùng hàng chữ nhỏ “tích phúc vô cương”-được rước vào nội cung đền Thiên Trường.

Đúng vào giờ Tý (23h15)-thời khắc được cho là “thiêng liêng, đất trời giao hòa” nghi lễ khai Ấn được thực hiện bởi 14 bậc cao niên làng Tức Mạc. Theo đó, chủ tế ngồi ở chiếu giữa, tập giấy “điệp” được đặt trang trọng ở trước. Trong tiếng chiêng trống rộn ràng, chủ tế trịnh trọng đóng ấn mực đỏ vào tờ giấy điệp.

Lá ấn sau đó được phát cho mọi người có mặt. Theo tâm linh, ai nhận được lá Ấn này sẽ gặp những điều tốt lành, may mắn.

Theo ban tổ chức, năm nay, Ấn đền Trần bắt đầu được nhà Đền phát cho du khách từ 5h30 sáng ngày 15 tháng Giêng (22/2) và kéo dài thời gian phát Ấn đến hết lễ hội…

Tham dự đêm khai Ấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang được nhân dân địa phương mời tham gia thực hiện nghi lễ này…

Sau lễ dâng hương, khai Ấn, cửa đền Trần đã được mở để nhân dân và du khách thập phương vào hành lễ trong các điểm thờ tự thuộc đền Trần.

Có mặt tại lễ dâng hương và khai Ấn năm nay, PV Đại Đoàn Kết online ghi nhận, chính quyền tỉnh Nam Định đã có nhiều nỗ lực trong việc đảm bảo cho đêm diễn ra các nghi lễ trên diễn ra trang trọng, an toàn trong điều kiện có rất đông người tham gia. Trong đó đã huy động tới hơn 2.000 nhân viên an ninh làm nhiệm vụ bảo vệ tại đây.

Dẫu vậy, trong đêm khai Ấn năm nay vẫn không tránh khỏi việc tái diễn một số hình ảnh phản cảm. Theo đó, như thường lệ, khi nghi lễ khai Ấn kết thúc, rất đông người có mặt đã chen lấn, dẫm đạp, “xông” vào phía trong đền Thiên Trường để “cướp” lộc trên các ban thờ, tạo nên một hình ảnh lộn xộn, đầy tính phàm tục ngay tại chốn linh thiêng.

Trước đó, vào thời điểm kiệu Ấn được rước vào sân đền, để “hối lộ thánh thần”, nhiều người đã vo tròn những đồng tiền gồm nhiều mệnh giá rồi “ném rào rào” lên kiệu Ấn.

Khi kiệu Ấn, kiệu lễ được đặt tại sân đền Thiên Trường, dù được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng rất đông người có mặt vẫn tìm đủ mọi cách để “tiếp cận”, nhét, ném tiền vào bên trong hoặc tìm cách cướp được đồ thờ ở đây, dẫn đến sự giằng co, cả văng tục, chửi thề ở chốn linh thiêng…

Theo đại diện chính quyền TP Nam Định, ngày nay nghi lễ khai Ấn cũng như lễ hội khai Ấn được thực hiện dựa trên cơ sở: đương thời, hằng năm vào dịp đầu Xuân, các Vua nhà Trần thường từ kinh thành Thăng Long về Phủ Thiên Trường-thái ấp của nhà Trần-thực hiện nghi lễ khai Ấn, ban thưởng cho quan, dân, cầu cho xã tắc bình an, thịnh vượng. Việc này được người dân đời sau các làng quanh khu đền Trần, chùa Tháp (Tức Mạc, Hậu Bồi, Bảo Lộc, Vọc, Lốc, Kênh, Bái) tái hiện qua Lễ hội khai Ấn, tổ chức hằng năm vào dịp đầu Xuân.Xưa, lễ hội khai Ấn chỉ tổ chức ở quy mô cấp làng xã, khoảng 10 năm trở lại đây lễ hội này thu hút rất đông du khách trong và ngoài địa phương tham gia, trở thành lễ hội có quy mô cấp vùng.

Một số hình ảnh PV Đại Đoàn Kết online ghi lại trong đêm diễn ra nghi lễ dâng hương, khai Ấn tại đền Trần Nam Định:

Kiệu Ấn được rước vào sân đền Thiên Trường chuẩn bị nghi lễ khai Ấn.

Các bậc cao niên địa phương thực hiện các nghi lễ tâm linh trước khi thực hiện khai Ấn.

Ước tính có hàng vạn người có mặt trong đêm khai Ấn tại đền Trần Nam Định.

Nguyện cầu những điều tốt đẹp.

An ninh tại đền Trần được siết chặt với hơn 2000 nhân viên an ninh được huy động làm nhiệm vụ bảo vệ tại đây.

Đêm khai Ấn năm nay vẫn không tránh khỏi việc tái diễn
một số hình ảnh phản cảm như chen lấn, cướp lộc, ném, nhét tiền vào kiệu Ấn…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thực hiện nghi lễ khai Ấn tại đền Trần Nam Định

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO