Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri Đà Nẵng, cam kết "nói đi đôi với làm"

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri Đà Nẵng, cam kết "nói đi đôi với làm"

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 4/3, những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng để vận động bầu cử.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Tấn Thành.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Tấn Thành.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, TP Đà Nẵng đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH.

Trong chương trình hành động, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú xác định rõ trách nhiệm của người ĐBQH là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Đại biểu phải luôn nêu cao tinh thần “trọng dân, học dân, gần dân”, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực, kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền. Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận và phản ánh kiến nghị, đại biểu còn có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân được xem xét, xử lý thỏa đáng.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, phương châm “nói đi đôi với làm”, hành động quyết liệt, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

Ông Trần Cẩm Tú cho biết, nếu là ĐBQH sẽ tích cực tham gia các hoạt động lập pháp, đóng góp ý kiến xây dựng luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các hoạt động của Quốc hội và Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Chí Đại.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Chí Đại.

Đặc biệt, đại biểu sẽ chú trọng thực hiện chức năng giám sát tối cao của Quốc hội; tập trung giám sát việc thực thi pháp luật, thực hiện quyền chất vấn đối với những vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm; theo dõi việc thực hiện các kết luận sau giám sát để bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống.

Ông Trần Cẩm Tú xác định, sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố phát triển.

Theo định hướng, Đà Nẵng là đô thị phát triển năng động, sáng tạo, hướng tới trở thành trung tâm tài chính, kinh tế, xã hội lớn của khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước, phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, mang tầm vóc quốc tế.

Ông Trần Cẩm Tú cam kết đóng góp giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư toàn diện cho y tế, giáo dục và an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

Với tư cách là ứng cử viên được Trung ương đề cử, ông Trần Cẩm Tú khẳng định, sẽ cùng tập thể lãnh đạo tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với quyết tâm chính trị cao nhất; nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần đưa đất nước và TP Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mới, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Cử tri Ngô Nhật Anh trình bày ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Tấn Thành.
Cử tri Ngô Nhật Anh trình bày ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Tấn Thành.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Ngô Nhật Anh, phường Thanh Khê bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên khi đắc cử phải thực hiện chương trình hành động của mình “tốt hơn và sớm hơn”.

Theo cử tri phường Thanh Khê, yêu cầu tiên quyết là đại biểu phải luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích nhóm và cá nhân; làm việc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cử tri cũng mong muốn các đại biểu thực sự là tiếng nói đại diện cho người dân, đặc biệt là người nghèo và các nhóm yếu thế trong xã hội. Trong các phiên thảo luận tại Quốc hội, đại biểu cần lắng nghe và đưa tâm tư, nguyện vọng của nhân dân vào các dự thảo luật, bảo đảm mọi chính sách ban hành đều hướng đến lợi ích thiết thực, công bằng và bao trùm.

Về cải cách lập pháp và tư pháp, cử tri đề nghị đại biểu có tiếng nói quyết liệt trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật không còn phù hợp thực tiễn, tránh để luật chỉ dừng trên giấy.

Đối với các dự án luật liên quan đến lĩnh vực hình sự, cử tri mong muốn đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi biểu quyết; có ý kiến cho rằng cần tăng tính răn đe đối với tội phạm ma túy, tham nhũng, lãng phí nhằm bảo vệ tài sản nhà nước và củng cố niềm tin của nhân dân.

Chí Đại - Tấn Thành