Thụy Hùng (Lạng Sơn): Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND xã và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Giảm nghèo bền vững. Chương trình không chỉ hỗ trợ sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn từng bước thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo.
Giảm nghèo bền vững không chỉ là nhiệm vụ kinh tế
Thụy Hùng là xã biên giới mới trên cơ sở sáp nhập 3 xã Thụy Hùng, Thanh Long, Trùng Khánh (huyện Văn Lãng cũ) với 27 thôn, trong đó 10 thôn giáp biên; toàn xã có 1.602 hộ với 6.890 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Tày, Nùng và Kinh sinh sống. Xã có đường biên giới dài 22,935km với 47 cột mốc, diện tích tự nhiên hơn 10.875ha. Điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều hạn chế, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi nhỏ lẻ.
Theo rà soát năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn xã còn 14,43%. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, quy mô dân số tăng, địa bàn mở rộng, trong khi khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ chính trị ngày càng cao. Trước thực tiễn đó, cấp ủy, chính quyền xã Thụy Hùng xác định rõ: giảm nghèo bền vững không chỉ là nhiệm vụ kinh tế – xã hội mà còn là yêu cầu nền tảng để giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng – an ninh vùng biên giới.
Thoát nghèo nhờ các mô hình sinh kế
Giai đoạn 2022–2024, xã Thụy Hùng (trước sáp nhập) được phân bổ 950 triệu đồng từ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện, UBND xã đã chủ động rà soát nhu cầu, lựa chọn các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và khả năng tham gia của người dân.
Năm 2023, với nguồn vốn 500 triệu đồng, xã triển khai Dự án “Chăn nuôi bò sinh sản bán chăn thả” tại các thôn Còn Ngòa Và, Nà So – Nà Luông, với 12 hộ tham gia (5 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo). Quá trình triển khai được tổ chức chặt chẽ, có hướng dẫn kỹ thuật, giám sát thường xuyên. Thực tế cho thấy, đàn bò sinh trưởng tốt, nhiều con đã sinh sản, mang lại nguồn thu ổn định, tạo sinh kế lâu dài cho các hộ dân.
Từ hiệu quả đó, năm 2024, xã tiếp tục hỗ trợ bò sinh sản cho 10 hộ dân với kinh phí 450 triệu đồng. Đây được đánh giá là mô hình tiêu biểu, góp phần quan trọng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghèo.
Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững tại xã Thanh Long (cũ), cũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND xã trong tổ chức thực hiện các dự án giảm nghèo.
Năm 2022, xã Thanh Long được phân bổ 450 triệu đồng thực hiện Dự án “Chăn nuôi bò sinh sản bán chăn thả” tại thôn Khau Slung. Dự án hỗ trợ 24 con bò cái giống bò vàng sinh sản Việt Nam cho 8 hộ dân (4 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo). Tổng kinh phí giải ngân đạt hơn 440 triệu đồng; phần kinh phí dư được hoàn trả ngân sách theo đúng quy định.
Qua triển khai cho thấy, mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán sản xuất của người dân địa phương. Đến thời điểm báo cáo, đàn bò đã sinh sản 16 con, có 3 con đang trong giai đoạn mang thai, nâng tổng đàn lên 40 con. Công tác theo dõi sức khỏe đàn bò được UBND xã phối hợp với trưởng thôn và thú y viên thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, 100% số hộ tham gia dự án đã thoát nghèo, thoát cận nghèo.
Năm 2023, xã Thanh Long không được phân bổ nguồn vốn mới, song chính quyền địa phương vẫn duy trì công tác theo dõi, hỗ trợ kỹ thuật nhằm bảo đảm tính bền vững của các mô hình đã triển khai.
Đến năm 2024, xã tiếp tục được phân bổ 400 triệu đồng thực hiện Dự án chăn nuôi bò sinh sản bán chăn thả thuộc Tiểu dự án 1 – Dự án 3 tại các thôn Nà Vạc và Khau Slung. Dự án hỗ trợ 18 con bò cái giống cùng 2.160kg cám cho 6 hộ cận nghèo; kinh phí giải ngân đạt gần 398 triệu đồng. Qua đánh giá, đàn bò sinh trưởng tốt, đã sinh sản bê con khỏe mạnh, tổng đàn đạt 19 con tại thời điểm báo cáo; các hộ tham gia có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo trong thời gian tới.

Phát huy hiệu quả nguồn lực sau sáp nhập
Ông Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Kinh tế xã Thụy Hùng cho biết, năm 2025, sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Thụy Hùng tiếp tục được Trung ương giao tổng nguồn vốn 1.670 triệu đồng từ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, trong đó vốn năm 2025 là 1.190 triệu đồng, vốn chuyển nguồn là 480 triệu đồng.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành trực tiếp của UBND xã, các dự án, tiểu dự án được triển khai công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, đúng đối tượng. Nổi bật là Dự án 2 – Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, với tổng vốn 480 triệu đồng, tập trung vào các mô hình chăn nuôi bò, trâu theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; dự kiến giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.
Đối với Dự án 3 – Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, qua rà soát thực tế, địa phương chủ động đề xuất chuyển nguồn vốn 400 triệu đồng sang năm 2026 do mô hình trồng mắc ca chưa phù hợp. Đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực Nhà nước.
Cùng với hỗ trợ sinh kế, xã Thụy Hùng đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo.
Theo Bà Đặng Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Hùng: việc triển khai Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt; các chính sách hỗ trợ được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm qua từng năm.
Với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững đang trở thành điểm tựa quan trọng, giúp xã Thụy Hùng từng bước vượt qua khó khăn, hướng tới phát triển bền vững, xây dựng vùng biên giới ngày càng giàu mạnh, bình yên.