Tìm cách hài hòa lịch học

Năm học mới vừa bắt đầu được 1 tuần, nhưng nhiều phụ huynh ở TPHCM đã tỏ ra băn khoăn lo lắng về thời khoá biểu, thời gian bắt đầu và tan học của một số bậc học. So với các năm học trước, năm 2025-2026 có nhiều thay đổi như ngày thứ bảy, thời gian bắt đầu, kết thúc mỗi ngày học. Việc thay đổi này không chỉ ảnh hưởng tới học sinh và kéo theo thay đổi của phụ huynh do việc đưa đón, lịch học thêm...
Theo chị Nguyễn Thị Thuý, 41 tuổi ở phường Bình Hưng Hòa (TPHCM), người có 2 con đang học lớp 8 và lớp 6 cho biết, năm học này nhà trường có thay đổi lịch học so với các năm trước. Cụ thể, theo kế hoạch, cả hai con nhà chị đều phải học ngày thứ bảy (buổi sáng) khiến cho nhiều thứ phải thay đổi theo. “Con trai lớn nhà tôi mấy năm trước đều nghỉ thứ bảy nên gia đình cho cháu học cầu lông và bơi, ngoại ngữ ở trung tâm vào ngày nghỉ cuối tuần. Nay nhà trường cho học thứ bảy nên phải thay đổi. Cả con gái thứ hai cũng vậy. Việc học ngày thứ bảy khiến cho nhiều kế hoạch của gia đình thay đổi theo, đặc biệt là việc đưa đón các con” - chị Thuý cho biết.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc cho học sinh học sáng thứ bảy cũng như sắp xếp các môn học ở TPHCM đang gây nhiều băn khoăn lo lắng. Theo đó, những năm học trước học sinh chỉ học từ thứ 2 tới thứ 6, có hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, học các môn thể thao năng khiếu cũng như ngoại ngữ, tin học theo nhu cầu. Tuy nhiên, từ năm học 2025-2026 này, do quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), học sinh chỉ được học tối đa 7 tiết/ngày khiến nhà trường bị “thừa” tiết học nên sắp xếp vào buổi sáng thứ bảy. Những năm học trước, các trường ở TPHCM thường dạy 8 tiết/ngày (gồm sáng 4 tiết, chiều 4 tiết). Việc giảm số tiết từ 8 xuống 7 khiến cho học sinh phải học vào ngày thứ bảy để đảm bảo tuân thủ các quy định chung.
Ngoài việc học ngày thứ bảy, một số phụ huynh ở TPHCM còn phản ánh tình trạng bất cập như sau. Đó là một số trường xếp các môn học chính khoá như Toán, Ngữ văn… vào sáng thứ bảy trong khi một số môn học có tính chất bổ trợ (đóng tiền riêng) như kỹ năng sống, tiếng Anh với giáo viên bản địa, tiết học STEM… lại được xếp vào ngày trong tuần. Được biết, những tiết học bổ trợ đóng tiền riêng này là tự nguyện, có thể có học sinh không tham gia, tuỳ theo nhu cầu. Vì vậy, một số phụ huynh mong muốn nhà trường xếp các tiết học này vào ngày thứ bảy để phục vụ học sinh có nhu cầu.
Dù lịch học năm học 2025-2026 vừa đi qua được 1 tuần nhưng các ý kiến của phụ huynh đã xuất hiện nhiều khiến lãnh đạo Sở GDĐT TPHCM phải vào cuộc, đưa ra các điều chỉnh nhằm hài hoà lợi ích học sinh, phụ huynh cũng như nhà trường.
Ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó giám đốc Sở GDĐT TPHCM cho biết: Bộ GDĐT quy định mỗi ngày không dạy quá 7 tiết, tức là 7 tiết này sử dụng để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT). Còn những môn học, hoạt động giáo dục khác thì các trường có thể cân đối để dạy, tức là có thể hơn 7 tiết/ngày. Đồng thời, ông Quốc chỉ đạo các trường trên địa bàn TPHCM không xếp thời khóa biểu chính khóa vào thứ bảy. Nên sắp xếp thứ bảy để bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt, tổ chức các câu lạc bộ… với sự tham gia chủ động, tự nguyện của học sinh.
Ngày 12/9, Sở GDĐT TPHCM cũng đã có thông tin chính thức về lịch học, kế hoạch sắp xếp môn học với các trường trên địa bàn. Theo đó, Sở GDĐT TPHCM yêu cầu các trường học khảo sát nhu cầu học ở buổi 2 (buổi chiều) để có phương án cụ thể đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh cũng như điều kiện nhà trường. Bên cạnh đó, Sở GDĐT TPHCM cũng yêu cầu các trường sắp xếp lịch học theo hướng là buổi 1 (buổi sáng) tổ chức dạy học nội dung chương trình giáo dục phổ thông các môn học và hoạt động giáo dục. Buổi 2 tổ chức ôn tập, phụ đạo học sinh chưa đạt yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông; bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức ôn tập để học sinh tham gia các kỳ thi; tổ chức nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo dục hướng nghiệp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục, giáo dục năng lực số… Như vậy, có thể thấy những chỉ đạo mới nhất của Sở GDĐT TPHCM khá hài hoà, mang lại lợi ích cho học sinh trên tinh thần tự nguyện cũng như đáp ứng điều kiện của các trường.
Ngoài việc sắp xếp môn học vào ngày thứ bảy sao cho hợp lý, ngày 12/9, Sở GDĐT TPHCM cũng có yêu cầu các trường học sắp xếp giờ bắt đầu, kết thúc mỗi ngày học. Cụ thể, ở bậc mầm non bắt đầu đón trẻ từ lúc 7 - 8h, trả trẻ 16h hàng ngày. Ở bậc tiểu học, THCS và THPT ở buổi sáng bắt đầu 7 - 8h, kết thúc không trước 10h30. Ở buổi chiều, bắt đầu từ 13 - 13h30, kết thúc từ 16 -17h hàng ngày. Các trường học tuỳ theo điều kiện thực tế và sẽ phải sắp xếp lịch học theo khung giờ như trên.