Tin tưởng một nhiệm kỳ mới thành công

Tiến Đạt 11/10/2023 17:14

Ngày 11/10, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề: Hiệp hành- Chia sẻ- Phục vụ đã diễn ra ngày làm việc đầu tiên với nhiều chương trình, hoạt động quan trọng.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Tiến Đạt.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, tìm ra nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2023 – 2028; tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Đại hội.
Đại biểu tham dự Đại hội.
Ông Dương Văn Tuệ (Giáo dân tiêu biểu thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tham dự Đại hội.

Bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được về dự Đại hội, ông Dương Văn Tuệ (Giáo dân tiêu biểu thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cảm nhận không khí trang trọng tại nơi tổ chức Đại hội cũng như sự đón tiếp ân cần, chu đáo của Ban Tổ chức. Trong nhiệm kỳ 5 năm sắp tới, ông Dương Văn Tuệ kỳ vọng Điều lệ của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ có nhiều điểm mới, sửa đổi phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp tại địa phương.

Nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh (hiện đang làm việc tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Giáo xứ Hà Nội, tỉnh Đồng Nai) tham dự Đại hội.

Đến dự Đại hội, Nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh (hiện đang làm việc tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Giáo xứ Hà Nội, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ, tham dự Đại hội là cơ hội quý báu để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các linh mục, tu sỹ, giáo dân tại nhiều tỉnh, thành phố từ đó nâng cao chất lượng công việc tại địa phương. Nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh tin tưởng, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, hiệp thương suy cử Ủy viên Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tâm huyết, trách nhiệm, nói lên được tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào Công giáo gửi gắm tới chính quyền các cấp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi giúp Ủy ban Đoàn kết Công giáo, Giáo xứ, Giáo phận tại các địa phương hoạt động hiệu quả, góp ích cho nhân dân, cho xã hội.

Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, Đại hội đã tiến hành hiệp thương suy cử Ủy viên Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội.

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã tiến hành họp Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023; họp Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Hội nghị toàn thể Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Sau phiên trù bị của Đại hội đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; Hội nghị lần thứ nhất Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028; Hội nghị lần thứ nhất Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tối cùng ngày, Đoàn đại biểu nữ của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tham dự chương trình gặp mặt với Đoàn đại biểu Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (thứ 2 từ trái sang) gặp gỡ, trao đổi cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Lễ khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra vào sáng 12/10 với sự tham dự của gần 400 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời. Trong đó đại biểu cao tuổi nhất là 87 tuổi, đại biểu trẻ tuổi nhất là 35 tuổi. Đại biểu nam là 327 đại biểu, trong đó có 96 linh mục, 231 giáo dân. Đại biểu nữ là 55 đại biểu, trong đó có 26 nữ tu và 29 giáo dân. Đại biểu về dự Đại hội được lựa chọn đúng quy định, đảm bảo về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần theo quy định của Đại hội và Điều lệ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tin tưởng một nhiệm kỳ mới thành công

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO