Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

TP Đà Nẵng cam kết đồng hành, hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Đà Nẵng cam kết đồng hành, hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

TP Đà Nẵng cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp phát triển, tạo thêm việc làm, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn tại chuyến thị sát kiểm tra thực tế các dự án tại Chu Lai, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Tín.
Chủ tịch UBND Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Tín.

Theo đó, ngày 20/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế các dự án tại Chu Lai và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO).

Sau khi khảo sát dự án Luồng cửa lở, Cầu kết nối khu bến Tam Hiệp- Tam Hoà và khu vực dự án quanh sân bay Chu Lai, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo Tập đoàn THACO.

Tại đây, ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Tổng Giám đốc THACO cho biết, THACO đang triển khai loạt dự án trọng điểm tại Chu Lai, với tổng vốn đầu tư khoảng 103.000 tỷ đồng, hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghệ đa ngành thế hệ mới gồm: trung tâm sản xuất, lắp ráp ô tô; trung tâm cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; trung tâm logistics; trung tâm chế biến nông, lâm nghiệp; khu đô thị, hạ tầng xã hội và trung tâm thương mại, dịch vụ.

Hiện tại, một số dự án trọng điểm tại Chu Lai như: Dự án BT luồng Cửa Lở, cầu kết nối khu bến Tam Hiệp-Tam Hòa, đường nối KCN Việt-Hàn với đường Võ Chí Công, cùng các dự án khu đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa-Tam Tiến, khu phi thuế quan gắn với cảng Tam Hòa… đang được triển khai.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khảo sát tại một dự án Chu Lai. Ảnh: Nguyễn Tín.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khảo sát tại một dự án Chu Lai. Ảnh: Nguyễn Tín.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng đề nghị các sở, ngành hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp theo đúng chức năng, với công việc cụ thể, rõ ràng, tránh tình trạng chung chung.

Ông Hưng cho rằng, cần phối hợp chặt chẽ, xử lý nhanh, không để phát sinh vướng mắc do thiếu đồng bộ. Hầu hết các dự án của THACO đều liên quan đến việc vướng công tác giải phóng mặt bằng, vì vậy Trung tâm Phát triển quỹ đất phải lập kế hoạch chi tiết, phối hợp cùng các đơn vị liên quan để hoàn thành trước ngày 30/11; nếu chậm sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho biết, vừa qua Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I đã diễn ra thành công tốt đẹp, đây là thời điểm rất quan trọng, có tính quyết định trong thực hiện các nội dung trong Nghị quyết đã đề ra.

Ông Phạm Đức Ấn khẳng định, thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, TP Đà Nẵng luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Ông Phạm Đức Ấn cho rằng, THACO là doanh nghiệp lớn, có đóng góp rất lớn cho tỉnh Quảng Nam trước đây và TP Đà Nẵng hiện tại. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng mong muốn lãnh đạo Tập đoàn THACO thẳng thắn nêu ra các khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất giải pháp để TP tháo gỡ, sớm triển khai các dự án, đóng góp vào sự tăng trưởng cho thành phố. Còn đề nghị các sở, ngành và địa phương nâng cao trách nhiệm, chủ động xử lý công việc, sẵn sàng làm cả ngày nghỉ, thứ bảy, chủ nhật để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đáp ứng kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Phạm Đức Ấn cũng cho biết, THACO đã làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và đã có kết luận định hướng. Thời gian tới, THACO sẽ nghiên cứu dự án đường sắt tốc độ cao. Sở Xây dựng cần tính toán điều chỉnh quy hoạch phù hợp, tránh tình trạng quy hoạch xong lại phải làm lại.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và đoàn công tác tham quan THACO. Ảnh: Nguyễn Tín.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng và đoàn công tác tham quan THACO. Ảnh: Nguyễn Tín.

Lãnh đạo THACO cho biết, hiện nay, THACO đang triển khai các dự án: KCN THACO Chu Lai (451 ha); dự án KCN cơ khí ô tô mở rộng; dự án luồng Cửa Lở, cầu kết nối khu bến Tam Hiệp, Tam Hòa và đường nối KCN Việt-Hàn với đường Võ Chí Công; dự án Khu đô thị Chu Lai (188 ha); dự án khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa – Tam Tiến (1.014 ha).

Trong đó, dự án luồng Cửa Lở có tổng vốn đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng. Khi dự án được triển khai, đáp ứng phục vụ cho tàu 5 vạn tấn sẽ giảm chi phí logistics ngang bằng 2 đầu đất nước. Tạo điều kiện rất lớn cho xuất nhập khẩu hàng hóa qua đường biển

 

Chí Đại - Nguyễn Tín