Xã hội

TP HCM giám sát an ninh trật tự dịp Tết bằng hệ thống 'mắt thần'

TRUNG HẬU 05/02/2024 18:04

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán 2024, Công an TP HCM triển khai hệ thống giám sát, với hàng ngàn "mắt thần".

Ngay đầu tháng 2/2024 (nhằm ngày 23 tháng Chạp Âm lịch), tại trụ sở Công an TP Thủ Đức (TP HCM), UBND TP Thủ Đức đã khánh thành Trung tâm giám sát hình ảnh camera.

W_camera-an-ninh.jpg
TP Thủ Đức khánh thành Trung tâm giám sát hình ảnh Camera về ANTT ngay trước thềm Tết Nguyên đán 2024.

Ngay khi đi vào hoạt động, trung tâm này thực hiện nhiệm vụ là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc quản lý, theo dõi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, Trung tâm giám sát hình ảnh camera không chỉ là nơi theo dõi, lưu trữ hình ảnh camera mà còn là "trái tim" của hệ thống an ninh toàn diện của TP Thủ Đức. Nhờ đó, sẽ giúp ứng phó linh hoạt, nhanh chóng đối với mọi tình huống một cách hiệu quả.

anh2-1-.jpg
“Mắt thần” phát hiện phương tiện vi phạm luật giao thông khu vực TP Thủ Đức, TP HCM.

Trung tâm giám sát hình ảnh camera TP Thủ Đức được hình thành trên cơ sở hệ thống camera hiện hữu của 3 quận cũ (Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức). Sau khi được nâng cấp, mở rộng hệ thống, hiện nay trung tâm camera sẽ tiếp nhận tín hiệu và lưu trữ dữ liệu từ hơn 400 camera từ 34 phường trên địa bàn TP Thủ Đức nhằm mục đích phục vụ việc quản lý ANTT, an toàn xã hội, theo dõi, truy xét đối với những tình huống khẩn cấp.

Không chỉ riêng tại TP Thủ Đức, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM cho biết, hiện nay hoạt động giữa Công an TP phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang phát huy hiệu quả tích cực.

Trong đó, hiện đã có 41 loại mô hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", trong đó Công an TP HCM đang duy trì 19 mô hình, điển hình có mô hình camera giám sát an ninh trật tự. Theo Giám đốc Công an TP, đến nay toàn thành phố đã lắp đặt hơn 30.000 mắt camera với hơn 4.200 đầu thu, mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự khu vực chung cư…

W_image.daidoanket.vn-images-upload-nghipm-09092022-_anh-bai-tren.jpg
Một trung tâm điều hành các camera giám sát quản lý ANTT tại khu vực đường hầm vượt sông Sài Gòn.

Ở không ít đơn vị quận, huyện và TP Thủ Đức, hệ thống giám sát camera ANTT còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho phép lực lượng chức năng có thể ghi nhận biển số xe, theo dõi và dự đoán mô phỏng lộ trình di chuyển của phương tiện thông qua bản đồ số, nhận diện các dấu hiệu bất thường từ đó đưa ra những cảnh báo sớm về các tình huống gây mất ANTT có thể xảy ra.

Với hệ thống "mắt thần" kể trên, là trợ thủ đắc lực để Công an TP HCM thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trong cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm Tết Nguyên đán Giáp Thìn, kéo dài đến 29/2/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM giám sát an ninh trật tự dịp Tết bằng hệ thống 'mắt thần'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO