Xã hội

TP HCM: Thêm một số doanh nghiệp dự kiến mức thưởng Tết 2024

TRUNG HẬU 11/12/2023 16:06

Dù đến ngày 22/12 mới là hạn chót báo cáo tình hình lương, thưởng Tết 2024, thế nhưng hiện nay tại TP HCM, đã có một số đơn vị đã dự kiến mức thưởng Tết cho công nhân, người lao động.

W_z4960812067548_b2911d477e265485b123f71433adf666.jpg
Do ảnh hưởng chung sụt giảm kinh tế toàn cầu, năm nay các doanh nghiệp tại TP HCM có chiều hướng thưởng Tết giảm so với năm trước.

Theo đó, tính đến hôm nay (11/12) đã có thêm một số doanh nghiệp (DN) thông tin kế hoạch thưởng Tết cho công nhân, người lao động (NLĐ). Dù vậy, trên địa bàn TP HCM mới chỉ có số ít DN thực hiện việc công bố lương, thưởng Tết Dương lịch 2024, trong đó cơ bản có chiều hướng giảm so với năm trước.

Cụ thể, Công ty Sài Gòn Food dự kiến mức thưởng dự kiến bình quân 16 - 30 triệu đồng/người; Công ty CP Dệt may và Đầu tư thương mại Thành Công tại Khu công nghiệp Tân Bình duy trì thưởng tháng lương 13 cho NLĐ, với mức bình quân từ 9-10 triệu đồng/người; Công ty TNHH Hansae Việt Nam dự kiến bình quân mỗi NLĐ sẽ được nhận trên 10 triệu đồng trong dịp Tết Giáp Thìn 2024;...

Trước đó, Công ty CP In số 7 tại Khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân) cũng cho biết, mức thưởng Tết cho NLĐ năm nay sẽ gồm lương tháng 13 bằng 4 tháng lương thực lãnh. Ngoài ra, NLĐ còn được thưởng theo bình bầu ABC (tùy mức thi đua); thưởng Tết Dương lịch (khoảng 2 triệu động/người); thưởng Tết Nguyên đán (7 triệu đồng/người). Đồng thời, vào đầu năm mới, mỗi NLĐ còn được công ty này lì xì 1triệu đồng/người. Đây là sự cố gắng rất lớn của DN trong bối cảnh một năm kinh tế rất khó khăn.

Ngoài khối doanh nghiệp, từ đầu tháng 12 năm nay Trường Đại học Công thương TP HCM cũng dự kiến chi gần 20 tỷ đồng để thưởng Tết, lì xì cho gần 800 cán bộ, nhân viên, giảng viên, NLĐ. Trước đó, Công đoàn giáo dục TP HCM cũng đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 cho đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động.

Theo đó, trường thưởng Tết ở mức 20 triệu đồng/người cho tất cả viên chức và người lao động của trường, thành viên Hội đồng trường có thời gian làm việc từ một năm trở lên, mức thưởng này không áp dụng với hợp đồng công nhật, thời vụ.

Từ nay đến ngày 22/12, theo yêu cầu của Sở LĐTB&XH TP HCM, các DN trên địa bàn quan tâm thực hiện tốt việc trả lương, trả thưởng cho người lao động (NLĐ) trong dịp tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 nhằm ổn định tình hình lao động, việc làm, quan hệ lao động.

Sở LĐTB&XH TP HCM cũng hướng dẫn các DN phối hợp, trao đổi với tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở và căn cứ vào hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng cho NLĐ.

Theo hạn chót yêu cầu của Sở LĐTB&XH TP HCM, các doanh nghiệp trên địa bàn phải có phương án thưởng Tết và gửi báo cáo tới Sở này trước ngày 22/12. Cơ quan quản lý lao động cũng được yêu cầu lưu ý các đơn vị sử dụng thông báo sớm cho NLĐ được biết vấn đề này, trễ nhất là trước kỳ nghỉ Tết 20 ngày.

Trước đó, Sở LĐTB&XH TP HCM cũng gửi văn bản đến khoảng hơn 3.000 DN lớn trên địa bàn thành phố để thu thập phương án lương, thưởng Tết 2024.

Như đã thông tin, dù chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 của năm trước đó, thế nhưng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Sở LĐTB&XH TP HCM công bố thưởng Tết với mức bình quân 12,88 triệu đồng/người, cao hơn 45% so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM: Thêm một số doanh nghiệp dự kiến mức thưởng Tết 2024

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO