Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

TP Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh nơi vùng 'đất thép'

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh nơi vùng 'đất thép'

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lễ kỷ niệm 36 năm Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại xã An Nhơn Tây, TP Hồ Chí Minh, nổi bật với việc ra mắt Tổ chăm sóc sức khỏe hội viên, tăng cường chăm sóc định kỳ và phát hiện bệnh sớm cho cựu chiến binh cao tuổi.

Chiều 4/12, tại xã An Nhơn Tây, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã An Nhơn Tây đã tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và ra mắt Tổ chăm sóc sức khoẻ hội viên cựu chiến binh tại nhà.

Theo Ban tổ chức, trong không khí cả nước hân hoan hướng về kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2025), cuộc họp là để các cựu chiến binh cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, tinh thần kiên trung, bất khuất của các thế hệ cựu chiến binh. Đây không chỉ là dịp để tri ân những đóng góp to lớn của các bác, các anh, các chị vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, mà còn là động lực để mỗi chúng ta tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến Việt Nam ở xã An Nhơn Tây. Ảnh: H.P.
Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến Việt Nam ở xã An Nhơn Tây. Ảnh: H.P.

Được biết, xã An Nhơn Tây (TP Hồ Chí Minh) được thành lập từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích của 3 xã cũ là An Nhơn Tây, Phú Mỹ Hưng và An Phú, đều thuộc huyện Củ Chi trước đây. Đây cũng là vùng “đất thép, thành đồng” nổi tiếng của Củ Chi, với lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng trong quá khứ. Nổi bật nhất là hệ thống Địa đạo Củ Chi dài nhiều cây số nằm sâu trong lòng đất ở địa bàn xã. Nhiều cựu chiến binh của vùng đất này hôm nay từng góp công sức, thậm chí là máu xương trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm mấy chục năm trước.

Theo ông Huỳnh Hải Phụng, Chủ tịch Hội Cựu binh xã An Nhơn Tây thì hiện toàn xã có 580 hội viên, với nhiều hội viên đã trên 90 tuổi, cần có nhu cầu chăm sóc sức khoẻ tại nhà. Vì vậy, Hội Cựu chiến binh đã phối hợp với Trạm Y tế xã An Nhơn Tây thực hiện mô hình Tổ chăm sóc sức khoẻ hội viên tại nhà nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe định kỳ cho hội viên Cựu chiến binh, đặc biệt là hội viên cao tuổi, bệnh nền, đi lại khó khăn. Ngoài ra cũng có thể phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến, tư vấn phòng bệnh và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Mô hình Tổ chăm sóc sức khoẻ dành cho cựu chiến binh là thiết thực. Ảnh: H.P.
Mô hình Tổ chăm sóc sức khoẻ dành cho cựu chiến binh là thiết thực. Ảnh: H.P.

Theo kế hoạch, thời gian tới, Tổ chăm sóc sức khoẻ sẽ tổ chức kiểm tra sức khoẻ như đo huyết áp, nhịp tim, tư vấn sức khỏe các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường… và các bệnh thường gặp ở người cao tuổi tại nhà hội viên Cựu chiến binh theo danh sách. Trong đó có việc chăm sóc sức khoẻ định kỳ từ 1-2 lần trong tháng và phân loại sức khoẻ theo các nhóm như tốt – theo dõi – nguy cơ cao. Khi phát hiện hội viên cựu chiến binh có bệnh lý nguy hiểm, chuyển tuyến kịp thời và thông tin cho gia đình hội viên cựu chiến binh biết.

Đại Trí